Thứ năm 27/02/2025 13:17

Rợn người với những câu chuyện kể về “ma cà rồng”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)-Hoạt động chủ yếu vào ban đêm, rất thính với mùi tanh, thích uống máu, ăn thịt sống, những đồ thiu thối… nên gọi là “ma cà rồng”. Mà đã là “ma cà rồng” thì da dẻ hồng hào và xinh xăn lắm??!


Trời phú nhan sắc cho...“ma cà rồng”?

Đó là những giải thích hết sức đơn giản của một số người dân ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với tôi về dấu hiệu nhận biết… “ma cà rồng”. Nhiều người dân ở đây kể rằng, có hẳn một dòng họ L ở gần khu thị trấn Yên Thế bị căn bệnh… “ma cà rồng”, hầu hết những ai về làm dâu hoặc làm rể của những người của dòng họ này đều bị lây căn bệnh “ăn thịt” khủng khiếp ấy. Những người dân bản xứ ở đây đều biết và luôn tránh xa những người thuộc dòng họ này, do đó mà những người lấy chồng hoặc lấy vợ ở dòng họ này thì đều là những người ở dưới miền xuôi lên hoặc ở nơi xa đến lập nghiệp.

Lý do mà những người kể câu chuyện này đưa ra rất giống nhau, đó là những người “ma cà rồng” đều có nước da trắng trẻo, hồng hảo, môi đỏ… nói chung là rất đẹp trai hoặc xinh gái. Nguyên nhân họ có được nhan sắc ấy là do những người “ma cà rồng” thường ăn nhiều đồ sống, chất tanh và hút máu, nhiều chất dinh dưỡng “tươi” nên nhìn nhan sắc của họ rất đẹp. Khi gặp những người “ma cà rồng” này, hầu hết những người hám sắc đều rất mến ngay từ những giây phút đầu nên dễ nảy sinh tình cảm. Đó là nguyên nhân mà những người lạ đến đây đều dễ lấy phải “ma cà rồng”??!


Sự tồn tại của "ma cà rồng" chỉ là trong ý thức chứ không hề có trong thực tế (Ảnh mang tính minh họa)


Sự thật về “ma cà rồng”

Theo huyền thoại, ma cà rồng là một loại sinh vật tồn tại bằng cách hút máu của sinh vật sống. Tuy nhiên, những ghi nhận về ma cà rồng lại khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa. Trong văn hóa dân gian thường có niềm tin vào một đối tượng có được sức mạnh siêu nhiên nhờ việc uống máu người. Nhưng có tài liệu giải thích rằng, sự mê tín vào ma cà rồng là xuất phát từ tục ăn thịt và uống máu người. Theo một tài liệu cho rằng, từ thời xưa người ta đã phát hiện ra những người bị chứng rối loạn chuyển hóa porphyria. Những người mắc bệnh này thường sợ ánh sáng mặt trời, hay bị mê sảng. Theo quan niệm thời đó thì khi người mắc chứng bệnh này sẽ chữa trị bằng cách uống máu người. Từ đó, những người phải chữa trị bằng phương thức uống máu tươi này sẽ bị gọi là ma cà rồng, hay còn gọi là “bệnh lý ma cà rồng”.Chúng ta có thể hiểu rằng, “ma cà rồng” được kể trong dân gian, hay những câu chuyện được kể về hiện tượng “ma cà rồng” trong loạt bài viết này cũng chỉ là sự hiểu biết và nhận thức của một số người. Bởi vì việc chứng minh về sự tồn tại của ma cà rồng thì chưa có cơ sở khoa học nào làm được.

Có thể sự nhận thức cuồng tín đó xuất hiện ở cả một khu vực dân cư vì những câu chuyện (chưa được kiểm chứng) kể đi kể lại từ đời này sang đời khác. Còn trong thực tế thì chưa ai được nhìn thấy “ma cà rồng”, vì họ có quyền giải thích rằng: “Đã là ma thì làm sao mà nhìn thấy được”. Thế mới cần nhận thức rằng, “ma cà rồng” thực chất cũng chỉ là cách giải thích về một số hiện tượng bệnh lý của dân gian. Từ cách giải thích đó, người ta dễ dàng nhận thức về “ma cà rồng” một cách thiếu cơ sở khoa học, để sau đó cuồng tín về những chuyện truyền tai nhau về “ma cà rồng”.

Nguyễn Khuê

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động