Thứ sáu 26/04/2024 01:00

Quà 1/6 ý nghĩa cho bé

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày Quốc tế thiếu nhi sắp đến, các bậc phụ huynh chưa biết tặng quà 1/6 ý nghĩa cho bé thì hãy tham khảo ngay những món quà dưới đây nhé!

Chọn quà 1/6 ý nghĩa như thế nào?

Quốc tế thiếu nhi 1/6 là dịp cha mẹ gửi tình yêu thương đến các “thiên thần” của mình thông qua những món quà ý nghĩa.

Các bậc phụ huynh nên lựa chọn những món quà 1/6 ý nghĩa thiết thực và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống dành tặng cho các bé. Đừng quên xem xét về nguồn gốc chất lượng hàng hóa và chất liệu của món quà có đảm bảo hay ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không.

Quà 1/6 ý nghĩa cho bé

Quà 1/6 ý nghĩa cho bé

Nếu còn đang đắn đo chưa biết tặng gì cho con, thì bố mẹ có thể tham khảo những món quà 1/6 ý nghĩa cho bé dưới đây:

- Đồng hồ thông minh trẻ em

Đồng hồ thông minh cho trẻ em là một gợi ý đáng để cân nhắc dành tặng cho bé ngày 1/6. Thiết bị có định vị GPS nên có thể kiểm soát được lộ trình của con, quan tâm, bảo vệ con dù không ở bên. Đồng hồ thông minh có thể lắp đặt sim, nghe gọi như chiếc điện thoại bình thường nên trẻ có thể liên lạc dễ dàng với bố mẹ khi cần thiết.

Bạn nên chọn những chiếc đồng hồ có kiểu dáng bắt mắt, hợp thời trang, họa tiết trang trí phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

- Dụng cụ học tập

Tặng cho trẻ món quà thiết thực là dụng cụ học tập nếu bạn không biết Quốc tế Thiếu nhi nên tặng gì. Nếu các bé đang học mẫu giáo thì bạn có thể tặng bé bút màu, vở tô để giúp bé nhận biết màu sắc cũng như kích thích sự sáng tạo.

Với những bé đã học tiểu học thì bạn có thể tặng hộp, túi bút, cặp sách,…trang trí hình nhân vật hoạt hình mà bé yêu thích.

- Sách, truyện tranh

Quà tặng ngày Quốc tế Thiếu nhi là sách, truyện tranh có ý nghĩa trong việc nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ. Phụ huynh nên chọn sách, truyện có nội dung phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

Bên cạnh đó, bạn có thể dành thời gian đọc, và kể những câu chuyện trong sách cho bé nghe sẽ tạo nên khoảng thời gian vui vẻ cùng với các bé. Không chỉ thế, thông qua những câu chuyện, bố mẹ có thể dạy cho trẻ những bài học trong cuộc sống.

- Quần áo, giày dép

Với những bé gái, nếu quà 1/6 là những bộ váy hay đôi hài búp bê xinh xắn thì chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê. Còn với bé trai, bạn có thể tặng quần áo mới như chiếc quần jeans, áo phông, đôi giày thể thao cá tính.

Quà 1/6 ý nghĩa cho bé

- Balo, cặp sách

Balo, cặp sách là vật dụng gắn liền với các bé khi đến trường. Phụ huynh nên chọn những loại balo, cặp sách có hình những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như nàng Bạch Tuyết, Elsa, Minions, Hello Kitty, Pony... cho nàng công chúa nhà mình nhé.

- Đồ chơi xếp hình

Bộ xếp hình là món đồ chơi lành mạnh giúp kích thích phát triển tư duy và khả năng sáng tạo cho trẻ. Có nhiều chủ đề trong bộ xếp hình, nên tùy thuộc vào lứa tuổi và sở thích của con mà bạn có thể lựa chọn cho phù hợp.

Bạn có thể lựa chọn hình ghép là mô hình các phương tiện giao thông như ô tô, máy bay, tàu hỏa hay các siêu anh hùng trong hoạt hình cho bé trai nhà mình.

- Giày patin, ván trượt

Nếu bạn chưa biết tặng quà gì cho bé nhân ngày 1/6 thì giày patin, ván trượt là một gợi ý hay mà bạn có thể tham khảo. Quà tặng này giúp bé không còn “dán mắt” vào các thiết bị thông minh, đồng thời khích lệ bé tham gia các hoạt động thể chất để rèn luyện thể lực, sức khỏe.

Gia Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Dàn mỹ nhân “Quỳnh búp bê” tái ngộ khán giả trong “siêu phẩm” đặc biệt

Dàn mỹ nhân “Quỳnh búp bê” tái ngộ khán giả trong “siêu phẩm” đặc biệt

Cùng xuất hiện trong “Vũ trụ VFC” ngoại truyện sắp phát sóng, dàn diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương khiến khán giả tò mò về các nhân vật sẽ đảm nhận.
"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

Trong tập 15 "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng vào thứ bảy tuần này, nữ chính Hae In sẽ gặp lại chồng tại nhà tù.
Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” đứng đầu doanh thu phòng vé với hơn 16 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu chính thức.
Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Với thành tích 123 lần hiến máu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) được vinh danh "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023" trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Trong vài năm trở lại đây, thị trường lao động được bổ sung thêm một lực lượng lao động trẻ được gọi bằng “biệt danh” là thế hệ gen Z. Những người gen Z có thừa năng lượng, thừa đam mê, thừa sự thông minh và cũng thừa luôn sự nổi loạn.
Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III - năm 2024, Ngày hội sách của ngành giáo dục Thủ đô luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh các cấp trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn với đa dạng các hình thức thể hiện.
Đồng Tháp: 28 hoạt động trong lễ hội sen lần 2

Đồng Tháp: 28 hoạt động trong lễ hội sen lần 2

Ngày 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố Lễ hội sen lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và hình ảnh địa phương.
Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Theo phong tục, các gia đình đều làm lễ cúng ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng thì bài văn khấn ngày rằm 15 âm lịch cũng được xem là nội dung không thể thiếu khi làm lễ. Dưới đây là bài văn khấn ngày rằm tháng 3 đầy đủ để các bạn tham khảo và thực hiện khi khấn lễ.
NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm - Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang là một trong những nghệ sĩ vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ dành cho nghệ thuật nước nhà trong suốt 36 năm qua.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động