Chủ nhật 28/04/2024 07:26
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được bao quanh bởi các tuyến phố như: Lạc Trung, Kim Ngưu, Minh Khai, Dương Văn Bé. Trên những tuyến phố này, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm "của riêng" vẫn diễn ra khá phổ biến.
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 24/8, dọc con phố Vĩnh Tuy (đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy) thường xuyên diễn ra tình trạng nhiều xe ô tô "vô tư" đỗ ngược chiều gây cản trở giao thông.
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Trên con phố Minh Khai, không chỉ lòng đường, mà vỉa hè cũng bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe ô tô. Ảnh: Ngô Sơn
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Những tấm biển "cấm" được UBND phường Vĩnh Tuy đặt trên vỉa hè dường như vô tác dụng khi vi phạm diễn ra công khai mà không bị cơ quan nào xử lý.
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Trên con phố Dương Văn Bé, nhan nhản tình trạng vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán, chỗ để xe. Theo người dân trong khu vực, con phố nhỏ này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nơi đây, tình trạng những người bán hàng rong chiếm dụng một phần lòng đường diễn ra khá phổ biến.
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Một số hộ dân chiếm dụng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hoá, họp chợ khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác. Ảnh: Ngô Sơn
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Toàn bộ phần diện tích vỉa hè bị một quán ăn chiếm dụng, người đi bộ nếu muốn đi qua khu vực này chỉ có thể đi dưới lòng đường.
Phường Vĩnh Tuy: "Lộn xộn" vỉa hè, lòng đường
Hình ảnh thường thấy tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên phố Dương Văn Bé. Việc lập lại trật tự, văn mình đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ là chủ trương đúng đắn của Thành phố, được đông đảo người dân ủng hộ. Tuy nhiên, nếu buông lỏng, không quyết liệt trong quản lý và thực hiện, thì vỉa hè có thể sẽ tiếp tục bị chiếm làm "của riêng", không phải của người đi bộ.

Ngày 15/2/2023, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn TP. Phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2, Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Giai đoạn 2, từ ngày 1 - 31/3, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/4 - 1/11, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Phường Hoàng Liệt quyết liệt xử lý nạn lấn chiếm lòng đường vỉa hè
Lắp camera xử lý lấn chiếm vỉa hè?
Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động