Thứ sáu 26/04/2024 03:33

“Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 23/6/2022, tại Bangkok, Thái Lan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2022 với chủ đề: “Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới”.
“Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới”
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, nhiều quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, hàng trăm nữ lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các tổ chức phụ nữ ở các khu vực trên thế giới.

Tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Chủ tịch Hội nghị Irene Natividad đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; cho rằng đây là yếu tố có ý nghĩa ngày càng thiết thực trong bối cảnh nhiều thách thức và biến động như hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan, với tư cách nước chủ nhà Hội nghị năm nay, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu trong tiến trình này, đặc biệt trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các nữ chính khách, doanh nhân vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Là một trong ba diễn giả chính tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định thế giới đang phải đối mặt với những bất ổn chưa từng có do tác động kép từ đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng, xung đột gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế của phụ nữ ở nhiều quốc gia, khu vự.

Song những khó khăn, thách thức này hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành cơ hội trong điều kiện thế giới hậu đại dịch đang chuyển đổi nhanh chóng để phục hồi và vươn lên, với nhiều xu hướng tích cực về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, chuyển đổi số, tăng cường quan hệ đối tác công tư, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách giáo dục.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch nước đã đề xuất bốn nhóm giải pháp quan trọng nhằm tận dụng tiềm năng và vai trò của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong quá trình xây dựng và triển khai các chính sách phát triển.

Thứ hai, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận vốn và tri thức số.

Thứ ba, đẩy mạnh các sáng kiến lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai và bảo đảm sinh kế bền vững.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ của phụ nữ, đồng thời đặt trọng tâm vào xây dựng chiến lược đào tạo đối với trẻ em gái để trở thành nguồn nhân lực ưu tú cho tương lai.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, chính sách nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy bình đẳng giới theo từng giai đoạn phát triển đất nước. Trước tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái, với ba gói hỗ trợ có tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ USD.

Phó Chủ tịch nước thông báo những thành quả nổi bật của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, trong đó nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%, tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 29,8%.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Việt Nam đã đề xuất, chủ trì xây dựng nhiều sáng kiến về bình đẳng giới trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Duy trì sự tham gia của phụ nữ Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc luôn ở tỷ lệ cao hơn mức khuyến khích của Liên hợp quốc; đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), trong đó có các mục tiêu về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao như khoa học - công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp chất lượng cao.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Việt Nam gồm lãnh đạo một số Bộ, ngành đã tham gia, đóng góp tích cực tại các hoạt động của Hội nghị, trong đó có Phiên thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng về xây dựng quan hệ đối tác công – tư trong việc tăng cường cơ hội kinh tế cho phụ nữ.

Trong 2 ngày tiếp theo của Hội nghị, Đoàn Việt Nam sẽ tham gia thảo luận về nhiều chủ đề được cộng đồng quốc tế quan tâm hiện nay như xu hướng mới nổi trong phát triển, công tác quản lý trước thách thức của tình hình mới, tận dụng công nghệ để mở rộng kinh doanh quốc tế, phát huy thành quả của công nghệ trong hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệ các hoạt động thương mại trong kỷ nguyên số, duy trì lực lượng lao động đa thế hệ...

Được thành lập và hoạt động từ năm 1990, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu là một diễn đàn quốc tế lớn về bình đẳng giới. Hội nghị là nơi quy tụ các chính khách và doanh nhân từ khắp mọi nơi trên thế giới đến để trao đổi và thúc đẩy các sáng kiến nhằm khuyến khích sự đóng góp và tăng cường vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Việt Nam luôn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu ở cấp cao do Phó Chủ tịch nước ta làm Trưởng đoàn và có nhiều đóng góp thực chất. Năm 2008, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị tại Hà Nội với chủ đề “Phụ nữ và Châu Á – Động lực của nền kinh tế toàn cầu”.

Ấn Độ ủng hộ ASEAN thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia
Nhiều bộ phim đặc sắc trình chiếu Tuần phim Đan Mạch 2022
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) tại Hội thảo Khoa học "Thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)" do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động