Thứ bảy 20/12/2025 17:06

Phơi thóc lúa trên đường gây tai nạn: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyện phơi rơm rạ, thóc lúa trên đường quốc lộ (QL) cứ “đến hẹn lại lên”, diễn ra đã nhiều năm nay ở các con đường QL. Mặc dù đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra nguyên do bởi rơm rạ, thóc lúa được phơi trên đường. Tuy nhiên, “vấn nạn” này vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Hình ảnh hai nữ sinh tại Nông Cống bị tai nạn thương vong do đi vào bãi thóc người dân phơi Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh hai nữ sinh tại Nông Cống bị tai nạn thương vong do đi vào bãi thóc người dân phơi. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, vào khoảng 13h50 chiều ngày 19/9, khi đang lưu thông trên tuyến QL 45, đoạn qua thôn Thổ Trung, xã Tế Thắng (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), 2 học sinh là L.P.C và V.T.N (cùng SN 2008; trú tại huyện Nông Cống) đèo nhau trên 1 chiếc xe đạp điện bất ngờ trượt ngã do đi vào bãi thóc người dân phơi bên đường.

Theo camera nhà dân ghi lại, cú tông mạnh đến mức hất văng các em đi xa thêm khoảng 5 mét và lộn nhiều vòng sau đó nằm bất động. Do vết thương quá nặng, nữ sinh C đã tử vong, còn em N hiện đang được theo dõi, điều trị. Vụ tai nạn nghiêm trọng này khiến mọi người ngán ngẩm, xót xa.

Đồng thời “vấn nạn” lấn chiếm đường giao thông để phơi rơm rạ, thóc lúa tiếp tục khiến nhiều người bức xúc. Đáng nói, việc lấn chiếm toàn bộ lòng đường để phơi nông sản ở QL thường xuyên, cứ “đến hẹn lại lên” mỗi vụ mùa. Nhiều đoạn đường, người dân phơi thóc tràn ra đến giữa lòng đường.

Là lái xe chuyên tuyến Bắc Giang - Hà Nội, thường xuyên đi trên tuyến QL 1A cũ, ông Nguyễn Văn Hởi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang cho biết, đây là tuyến giao thông quan trọng, lưu lượng xe tham gia giao thông lớn. Tuy nhiên, cứ vào mùa thu hoạch thì lái xe qua tuyến đường này phải hết sức cẩn thận bởi nông dân thường xuyên phơi thóc ngay trên đường.

Nguy hiểm hơn, có những hộ còn dùng cả gạch, đá, bàn ghế, cây khô… để che chắn khu vực phơi thóc, không cho các phương tiện giao thông đi vào, gây ra những mối nguy hại khó lường. Các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải giảm tốc độ hoặc lấn sang cả làn đường ngược chiều nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Tình trạng người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi thóc, phơi rơm là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, hành vi phơi lúa ngoài đường là một trong những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông được quy định tại khoản 1b Điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ… sẽ bị phạt tiền từ 100 - 200 nghìn đồng với cá nhân, từ 200 - 400 nghìn đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi đó còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải đỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Trong trường hợp vi phạm mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 261, Bộ luật Hình sự 2017 có khung hình phạt là phạt tiền từ thì bị phạt tiền ít nhất là 30.000.000 đồng và cao nhất là 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù đến 10 năm tùy theo mức độ vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, người có hành vi phơi lúa trên đường nếu để xảy ra tai nạn, phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người khác thì phải bồi thường thiệt hai theo quy định tại Chương XX. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ Luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên, việc xử phạt hay xử lý hình sự thì như là câu chuyện “chờ được vạ thì má đã sưng” vậy nên, có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương cần có biện pháp xử lý mạnh tay tình trạng đáng báo động trên. Nhằm đề phòng các tai nạn đáng tiếc và góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua lại trên các tuyến đường

Đồng thời, để có thể dứt điểm được “vấn nạn” phơi nông sản chiếm đường, đầu tiên các cơ quan chức năng cần xử lý kịp thời, dứt khoát. Tăng cường giám sát, kiến nghị tăng chế tài xử phạt hành chính kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để tránh lặp lại những vi phạm.

Trách nhiệm pháp lý với trẻ chưa thành niên mắc trọng tội
Thả rông gia súc trên đường giao thông gây tai nạn: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động