Thứ năm 25/04/2024 05:25

Philippines ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thông tin từ Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này đã ghi nhận ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên ở trong nước.
Philippines ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Philippines ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Theo đó, trường hợp mắc bệnh là một công dân 31 tuổi, được xác nhận là đã từng đi du lịch nước ngoài từ ngày 19/7 và vừa về nước.

Ca bệnh đã được xét nghiệm qua RT-PCR vào hôm 28/7. Hiện ca bệnh đã được xuất viện và đang được cách ly, theo dõi nghiêm ngặt tại nhà.

Đã có 10 người tiếp xúc gần đã được truy vết và 3 người trong gia đình cũng đã được cách ly.

Hiện, Chính phủ Philippines đã ngay lập tức tăng cường các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa tại các sân bay để sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế Philippines kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe tối thiểu, và cảnh báo rằng virus có thể lây truyền khi tiếp xúc gần với người, động vật hoặc vật liệu bị nhiễm bệnh.

Thông tin từ WHO cho biết, tính đến nay trên toàn cầu đã ghi nhận hơn 18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ, trong đó phần lớn các ca nhiễm tập trung ở khu vực châu Âu.

Hôm 23/7 vừa qua, WHO cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ
Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động