Thứ sáu 29/03/2024 05:53

Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước những diễn biến đáng lo ngại về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ thời gian qua, Mỹ đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp.
Mỹ cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ
Bệnh đậu mùa khỉ đang trở thành mối lo với nước Mỹ.

Theo đó, Chính phủ Mỹ xem xét sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với đợt bùng phát bệnh mùa khỉ hiện nay.

Nước này đang lên kế hoạch để bổ nhiệm một quan chức Nhà Trắng phụ trách giám sát và điều phối các nỗ lực ứng phó tình hình bùng phát dịch đậu mùa khỉ.

Các chuyên gia cho rằng nếu Mỹ không đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trên mọi mặt trận thì nước này sẽ mất khả năng kiểm soát đợt bùng phát dịch.

Hiện tại, giới chức Mỹ đã đẩy mạnh năng lực xét nghiệm và chuẩn bị hàng chục nghìn liều vắc-xin để tiêm phòng cho người dân nhưng đến nay, những nỗ lực này dường như chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tính đến ngày 22/7, Mỹ đã ghi nhận hơn 2.800 ca đậu mùa khỉ, trong đó có 2 trẻ em và đây lần đầu tiên bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận ở độ tuổi này tại Mỹ.

Malaysia ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên Malaysia ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
WHO tổ chức cuộc họp khẩn cấp lần thứ 2 về bệnh đậu mùa khỉ WHO tổ chức cuộc họp khẩn cấp lần thứ 2 về bệnh đậu mùa khỉ
Mỹ ghi nhận các ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em Mỹ ghi nhận các ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động