Thứ bảy 27/04/2024 18:17

Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng sớm ngày 18/3, theo giờ Nga, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo lên tới 87,8%.
Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo
Ông Putin tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Nga. (Ảnh: AFP)

Theo đó, ông Putin đã chia sẻ về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 là một dấu hiệu về "sự tin tưởng và hy vọng".

"Tất nhiên, chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ phía trước. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng khi chúng ta đoàn kết, không ai có thể làm chúng ta sợ hãi, đè nén ý chí và lương tâm của chúng ta. Họ đã thất bại trong quá khứ và sẽ thất bại trong tương lai", ông Putin nói trong cuộc họp với các tình nguyện viên sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ông Putin đã giành được khoảng 87,8% phiếu bầu với 90% số khu vực bầu cử đã được kiểm phiếu.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 diễn ra trong ba ngày tại các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước, cũng như ở các vùng của Ukraine được sáp nhập với Moscow cùng với hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Mặc dù có sự kiểm soát chặt chẽ, hàng chục trường hợp phá hoại tại các điểm bỏ phiếu đã được báo cáo trong suốt thời gian bỏ phiếu. Một số người đã bị bắt, kể cả ở Moscow và St. Petersburg, sau khi họ cố gắng đốt hoặc đặt chất nổ tại các điểm bỏ phiếu, trong khi những người khác bị bắt giam vì ném thuốc sát trùng màu xanh hoặc mực vào thùng phiếu.

Ông Putin, cựu Trung tá KGB, người lần đầu tiên lên nắm quyền Tổng thống Nga vào năm 1999, đã tuyên bố rằng kết quả này sẽ gửi một thông điệp tới phương Tây rằng họ sẽ phải tính đến một Nga táo bạo hơn, dù trong chiến tranh hay hòa bình, trong nhiều trường hợp khác cho đến những năm tới đây.

Kết quả này có nghĩa là ông Putin, 71 tuổi, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới kéo dài 6 năm, qua đó ông sẽ vượt qua ông Josef Stalin và trở thành nhà lãnh đạo tại Nga tại nhiệm lâu nhất trong hơn 200 năm qua nếu ông hoàn thành nhiệm kỳ sắp tới.

Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ở Moscow. (Ảnh: Shamil Zhumatov)

Ông Putin đã giành được 87,8% phiếu bầu, kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử Nga thời hậu Xô Viết, theo cuộc thăm dò ý kiến của Tổ chức Thăm dò ý kiến công chúng (FOM).

Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VCIOM) cũng cho biết ông Putin giành được hơn 87% phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên kết quả chính thức được công bố, xác nhận tính chính xác của các cuộc thăm dò ý kiến.

Ứng cử viên đảng Cộng sản Liên bang Nga Nikolai Kharitonov đứng thứ hai với chỉ 4%, đại diện cho đảng Con người mới Vladislav Davankov đứng thứ ba và Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky đứng thứ tư.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng ở Moscow, ông Putin đã cam kết ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine và tăng cường sức mạnh cho quân đội Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 tại Nga đã kết thúc, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp lãnh đạo của ông Vladimir Putin.

Hơn 80% cử tri Nga đặt niềm tin cho đương kim Tổng thống Putin Hơn 80% cử tri Nga đặt niềm tin cho đương kim Tổng thống Putin

Theo cuộc khảo sát mới nhất từ Viện Tiếp thị xã hội Nga, có hơn 80% cử tri Nga sẵn sàng bỏ phiếu cho ông ...

Thái Lan hạn chế rượu bia trong dịp lễ hội truyền thống Songkran Thái Lan hạn chế rượu bia trong dịp lễ hội truyền thống Songkran

Bộ Y tế Thái Lan đã bắt đầu một chiến dịch mới nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp lễ hội truyền thống ...

Châu Âu mở rộng quy định thị thực cho lao động người nước ngoài Châu Âu mở rộng quy định thị thực cho lao động người nước ngoài

Liên minh Châu Âu (EU) đã đưa ra quyết định quan trọng về việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nước ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động