Thứ bảy 20/04/2024 16:18

Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mặc dù TAND TP Hồ Chí Minh đã hoãn phiên tòa, đề nghị điều tra bổ sung, giám định lại thương tích trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, nhưng dư luận vẫn không ngừng theo dõi vụ việc này.

Sáng 21/7, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đối với 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác", bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Rất đông người dân đã kéo đến tòa để xem xét xử.

Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Từ sáng sớm, người dân đã tụ tập rất đông trước cổng Tòa án
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Họ mong muốn đòi lại được công bằng cho bé V.A
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Người dân cho rằng, tội ác của Trang - Thái là không thể dung thứ
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đang trả lời HĐXX về lý lịch
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha của bé V.A đang khai lý lịch.
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Các giám định viên công an TP có mặt tại phiên toà
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị đổi tội danh cho bị cáo Thái, cho rằng hành vi của bị cáo Thái là đồng phạm tội "Giết người".
Những hình ảnh trong phiên tòa xử 2 bị cáo vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
2 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, cháu N.T.V.A sinh ngày 28/6/2013, là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A. Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Vũ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ của Thái.

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch Covid-19 nên cháu A. (học sinh lớp 3/7, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1) học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.

Trong quá trình sống chung từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều hình thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ cháu A.

Đỉnh điểm, ngày 22/12/2021, Thái đi làm còn cháu A. ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của nhà trường từ 7 giờ đến 11 giờ. Từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, Thái về nhà ăn cơm trưa đến 13 giờ 45 Thái tiếp tục đi làm. Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài. Từ 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 6 phút, Trang cho cháu A. ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu A. mặc quần áo và sử dụng gậy gỗ, tay chân đánh, đấm, đạp… vào người cháu A. Vừa đánh, Trang vừa chửi bới, tra tấn cháu A. Khoảng 15 giờ, Thái xem camera trong phòng ngủ của cháu A. thấy Trang đánh cháu A. nên điện thoại kêu Trang đừng đánh cháu A. nữa rồi cúp máy.

Tuy nhiên, không nghe lời can ngăn của người tình, Trang tiếp tục đánh đập và hành hạ cháu A. liên tục cho đến 18 giờ 06 phút thì cháu A. bất tỉnh. Trang điện thoại cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A. rồi cùng Trang và anh T.H.H (nhân viên bảo vệ của tòa nhà) đưa cháu A. đến Bệnh viện V. cấp cứu. Trong khi cháu A. đang được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Quá trình cấp cứu cháu A., bác sĩ Bệnh viện V. xác định cháu A. tử vong trước khi đến bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện phát hiện trên người cháu A. có nhiều dấu vết bầm tím, nghi bị bạo hành nên kêu anh T.H.Đ (bảo vệ bệnh viện) trình báo công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Chiếu lại một số hành động đánh đập, hành hại bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết
Kiến nghị đổi tội danh đối với người cha là có cơ sở
Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc tại tòa
Vụ bé gái 8 tuổi bạo hành tử vong: Trả hồ sơ điều tra bổ sung, giám định lại thương tích
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động