Thứ hai 29/04/2024 09:08

Ảnh

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo hoạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thu nhỏ những bộ trang phục dân tộc truyền thống trên hàng nghìn búp bê mang hình dáng 54 dân tộc Việt Nam.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Trong căn phòng 40 m2 tại quận Hoàng Mai, hoạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh trưng bày hàng trăm búp bê thủ công, trong trang phục truyền thống của 54 dân tộc do anh tự thiết kế.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê
Được biết, hoạ sỹ Hoàng Anh đã bắt đầu công việc chế tác búp bê và trang phục từ năm 2011 với mong muốn phát triển quà lưu niệm từ những cô búp bê sao cho đẹp nhất, tinh xảo nhất và mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc Việt Nam.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Ý tưởng làm búp bê mặc trang phục dân tộc được anh Hoàng Anh ấp ủ khi nhiều lần thấy khách du lịch ngó lơ các sản phẩm búp bê bằng giấy, len trong quầy lưu niệm tại nơi mình sinh ra là làng cổ Đường Lâm. "Tôi mong muốn khách du lịch khi vừa nhìn vào búp bê Việt Nam sẽ bị cuốn hút, thay vì các sản phẩm phủ đầy bụi, xếp xó trong kệ hàng" - anh Hoàng Anh chia sẻ.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Trước khi bắt tay vào thực hiện, anh Hoàng Anh nói dành ra hai năm để đi thực tế tại các bản làng của người Việt, một phần thu thập chất liệu sáng tác, một phần cùng bà con sinh hoạt để lấy cảm hứng thực hiện trên từng sản phẩm búp bê.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

"Từ thai nghén ý tưởng là những cô bé mặc phục trang đồng bào thiểu số, nhưng cũng phải mất 26 tháng dòng xây dựng ý tưởng, chắt lọc chi tiết mới có thể cho ra mắt những mẫu búp bê đầu tiên. Khi đó, mình nhận ra phục trang của đồng bào rất hấp dẫn, từ màu sắc đến kiểu cách. Khi ấy, mình quyết định thu nhỏ lại theo góc nhìn của bản thân để phục trang dân tộc tới nhiều người hơn" - hoạ sĩ Hoàng Anh nói.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Hiện, anh sở hữu khoảng 5.000 búp bê với hai kích cỡ là 25 cm và 35 cm của 45 trong số 54 dân tộc. Tuy nhiên, mỗi dân tộc lại chia thành nhiều chi, nhánh khác nhau, nâng tổng số mẫu thiết kế lên 60 bộ.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Để chế tác hoàn chỉnh một mẫu búp bê dân tộc, anh Hoàng Anh cho biết, bước đầu tiên anh thực hiện là nghiên cứu trang phục. Nguyên liệu để may trang phục cho búp bê chính từ chất liệu truyền thống như thổ cẩm, lụa của dân tộc Việt. Bước tiếp theo là tiến hành tạo phôi bằng chất liệu composite. Loại chất liệu này vừa bền đẹp lại vừa dễ tạo dáng, chất liệu không như sáp nhưng giúp diễn tả phần da thịt giống với người thật.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê
Theo anh Hoàng Anh, để chế tác búp bê dạng này, người làm phải am hiểu sâu sắc nét văn hóa truyền thống của các dân tộc mới có thể làm nên những cô búp bê có hồn. Chính vì vậy, công việc thu nhỏ trang phục dân tộc cho búp bê không phải dễ.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Theo anh, mỗi dân tộc có một trang phục riêng, gắn với từng hoa văn, họa tiết độc đáo. Đặc biệt, một số dân tộc có cách thiết kế trang phục của phụ nữ có chồng khác với những thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê
Anh chia sẻ, Phụ nữ H'Mông thường may váy nhiều tầng lớp và có kiểu thêu ngược đặc biệt... Tất cả những đặc điểm trên đều được họa sĩ Hoàng Anh nghiên cứu kỹ, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ để bắt được "hồn" của các mẫu trang phục búp bê của mình.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê
Để tạo nên những cô búp bê chân thực, sinh động nhất, mỗi bộ trang phục cũng được sử dụng những chất liệu truyền thống đặc trưng nhất có thể. Ngoại trừ các đồ trang sức không thể tái hiện được như bản chính, các chất liệu vải cho đến các phần phối trên trang phục phải giống bản gốc.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Hiện búp bê của anh Hoàng Anh có 2 cỡ 25 cm và 35 cm. Mẫu 35 cm có nhiều “đất” để phơi bày họa tiết mà họa sĩ gửi gắm. Búp bê 35 cm có mức giá từ 3,5 - 4 triệu đồng.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê
Tuỳ vào độ khó mà mỗi cô búp bê có thể tiêu tốn từ 4-6 tiếng đồng hồ để hoàn thiện, không tính thời gian chế tác thân người.
Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

Nghệ sĩ Hoàng Anh tâm sự, thời gian tới anh dự định hoàn chỉnh bộ búp bê 54 dân tộc Việt Nam, từ bộ sưu tập búp bê của mình, anh cũng muốn đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế, chứng minh sản phẩm búp bê của người Việt cũng đặc sắc không kém búp bê của người Hàn Quốc và Nhật Bản... Từ đó, góp phần đưa nét sinh hoạt của người dân vùng cao vươn tầm thế giới.

Người thổi hồn trang phục dân tộc trên những con búp bê

"Tôi muốn đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế như một minh chứng sản phẩm của người Việt cũng đặc sắc không kém búp bê nước ngoài” - hoạ sĩ Hoàng Anh tâm sự.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động