Thứ sáu 26/04/2024 17:41

Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là khẳng định từ phía Moscow về việc đàm phán quá trình chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine
Nga và Ukraine đã có những cuộc đàm phán trực tiếp tại Belarus.

Theo đó, ngày 25/4 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết, các phái đoàn Nga và Ukraine vẫn hoạt động và quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng hiện các phái đoàn ngoại giao của hai nước vẫn đang tiến hành nhiều cuộc đàm phán. Hiện cả hai phái đoàn này vẫn đang hoạt động và quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn chưa kết thúc.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cũng chia sẻ thêm sau khi được hỏi về khả năng tiếp tục có cuộc đàm phán trực tiếp, bà Zakharova cho rằng hiện vẫn chưa có thông tin về các “hình thức khác” của cuộc đàm phán.

Trước đó, sau khi cuộc xung đột xảy ra giữa Nga và Ukraine, các quan chức của cả Moscow và Kiev đều đã có những cuộc đàm phán, trong đó hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và một vòng đàm phán theo hình thức trực tuyến.

Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Các doanh nghiệp EU được mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp Các doanh nghiệp EU được mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Tổng thống Ukraine tổ chức họp báo tại ga tàu điện ngầm Tổng thống Ukraine tổ chức họp báo tại ga tàu điện ngầm
Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động