Thứ năm 25/04/2024 11:49

Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đây là thông tin từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ghi nhận sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2.
Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra
Những người rời khỏi Ukraine chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. (Ảnh: AFP)

Theo đó, tính đến ngày 24/4, UNHCR đã ghi nhận 5.186.744 người dân phải rời khỏi Ukraine bằng nhiều con đường khác nhau sau khi chiến sự nổ ra, tăng thêm 23.058 người so với dữ liệu ngày 23-4.

Tính từ đầu tháng đến nay đã có hơn 1.151.000 người Ukraine đã phải đi tị nạn ở nhiều quốc gia lân cận cũng như châu Âu.

Bên cạnh đó, Tổ chức Di cư quốc tế của Liên hợp quốc (IOM) cho biết 218.000 công dân của các quốc gia khác - phần lớn là sinh viên và lao động nhập cư - cũng đã tị nạn đến các nước láng giềng của Ukraine.

Trong số những người phải rời khỏi Ukraine có khoảng 90% là phụ nữ và trẻ em, trong khi nam giới từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện gọi nhập ngũ buộc phải ở lại.

Tổng thống Ukraine tổ chức họp báo tại ga tàu điện ngầm Tổng thống Ukraine tổ chức họp báo tại ga tàu điện ngầm
Lập quỹ viện trợ để hỗ trợ khẩn cấp cho các nước nghèo Lập quỹ viện trợ để hỗ trợ khẩn cấp cho các nước nghèo
Anh quyết định tiếp nhận người Ukraine sơ tán Anh quyết định tiếp nhận người Ukraine sơ tán
Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động