Thứ sáu 05/12/2025 19:13

Nam sinh lớp 11 bị đánh gãy mũi ở Nghệ An: có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trường hợp xác định là có tội, đối tượng gây ra vụ việc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Đối tượng Đặng Thái Hoàng, người đấm gãy mũi nam sinh lớp 11 tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Đặng Thái Hoàng, người đấm gãy mũi nam sinh lớp 11 tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhặt

Ngày 19/2, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại TP Vinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đặng Thái Hoàng là người hành hung một nam sinh lớp 11 giữa đường phố ở TP Vinh, gây xôn xao dư luận.

Người bị hành hung là em Nguyễn Quang Sang (SN 2008, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Đại học Vinh). Sang được gia đình đưa đi chụp chiếu với chẩn đoán ban đầu bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng. Hiện, gia đình đã chuyển em đến Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục thăm khám. Được biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn.

Trước đó, vào chiều 18/2, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo shipper bị một người đàn ông hành hung trên đường Trần Phú, TP Vinh. Người bị đánh là em Nguyễn Quang Sang. Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, em Sang được chẩn đoán bị gãy xương chính mũi.

Theo thông tin, sau giờ học, Sang mượn áo shipper của một người bạn để mặc về nhà cho đỡ lạnh. Khi Sang dừng xe tại ngã tư trên đường Trần Phú, có va chạm nhẹ với một người đàn ông đi bộ qua đường. Khi Sang chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này đã xông vào đánh.

Bố của nam sinh này cho biết, gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Nam sinh lớp 11 có vi phạm pháp luật?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, phía cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của các bên và làm rõ hậu quả về thương tích của nạn nhân để làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Nếu hành vi diễn biến vụ việc đúng như trong clip và phía các cơ ban báo chí phản ánh, nạn nhân có đơn tố giác, đề nghị xử lý với người đã hành hung thì có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp kết quả giám định cho thấy tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét trách nhiệm hình sự của đối tượng về tội này với tình tiết định khung có tính chất côn đồ theo điểm a khoản 1 Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp xác định là có tội, đối tượng gây ra vụ việc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân từ 11% trở lên, kết hợp với tình tiết định khung có tính chất côn đồ thì người gây ra vụ việc có thể sẽ bị xem xét áp dụng các khung hình phạt tại khoản 2 Điều 134, Bộ luật này là phạt tù từ 2 năm đến 6 năm.

“Nạn nhân có có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng không đề nghị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” hoặc rút đơn trong quá trình tố tụng, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với đối tượng đánh nam sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm năm 2015”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, bạn đọc cũng đề cập đến việc nam sinh lớp 11 điều khiển phương tiện gì? Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, dựa trên hình ảnh trong clip, khó xác minh được đó là loại xe gì. Nếu đó là xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, nam sinh đã vi phạm luật giao thông.

Theo đó, Điều 60, Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định về tuổi và sức khỏe của người lái xe như sau: người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3; người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;…

Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, người từ đủ 18 tuổi trở lên và có giấy phép lái xe thì được phép lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Các em học sinh dưới độ tuổi 18 khi chạy mô tô dung tích từ 50cm3 trở lên hay xe có kết cấu tương tự sẽ bị phạt cảnh cáo theo quy định tại Điều 21, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới. Trong trường hợp học sinh vi phạm, không chỉ học sinh bị xử phạt hành chính mà phụ huynh giao xe cho con cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định của pháp luật, người chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm. Phụ huynh sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 2.000.000 đồng nếu giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.
Hiệu quả của các biển thông báo mức phạt theo Nghị định 168
Nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh đối diện khung hình phạt nào?
Chế tài xử lý đối tượng chế rượu từ cồn y tế 70 độ khiến 2 du khách tử vong
Lợi ích và rủi ro khi thuê ô tô tự lái ngày Tết
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động