Thứ sáu 05/12/2025 20:06

Nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh đối diện khung hình phạt nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi dùng súng bắn nam thanh niên tử vong, nghi phạm Trần Văn Huy bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Huy sau khoảng 6 giờ gây án.
Nghi phạm Trần Văn Huy bị công an bắt giữ sau khi dùng súng bắn chết người (Ảnh: CACC)
Nghi phạm Trần Văn Huy bị công an bắt giữ sau khi dùng súng bắn chết người. Ảnh: CACC

Rạng sáng 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan đã bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn chết nam thanh niên ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Nghi phạm được xác định là Trần Văn Huy (SN 1984, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên). Theo cơ quan công an, vào hơn 22h ngày 10/2, sau khi gây án khoảng 6 giờ, Trần Văn Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/2, anh H.V.P (SN 1999, trú tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương) đang ở nhà, thì Huy đột nhập vào nhà riêng anh P rồi dùng súng bắn trúng phần hông trái gia chủ. Sự việc được camera an ninh của các nhà dân xung quanh hiện trường ghi lại. Sau khi gây án, Huy đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Lực lượng chức năng tìm được khẩu súng nghi là của hung thủ để lại (Ảnh: CQCA)
Lực lượng chức năng tìm được khẩu súng nghi là của hung thủ để lại. Ảnh: CQCA

Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó khám nghiệm hiện trường, huy động các lực lượng truy bắt nghi phạm gây án. Đến khoảng 22h cùng ngày, Huy bị cảnh sát bắt giữ khi chạy xe máy lẩn trốn trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Trung, cách hiện trường gây án hơn 50km.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang lấy lời khai nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, trong vụ án này, hành vi của hung thủ gây án có dấu hiệu cấu thành 2 tội danh.

Thứ nhất là tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong tội này, hung thủ đã phạm 2 hành vi là giết người (theo điểm a khoản 1 Điều 123) và nếu có tính côn đồ (theo điểm n khoản 1 Điều 123) thì khung hình phạt đối diện là từ 12 năm, 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tội thứ 2 là tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 230, Bộ luật Hình sự năm 2015, gây hậu quả rất nghiêm trọng (làm 1 người chết). Với tội này, theo quy định tại điểm b khoản 3 của Điều này thì bị xử phạt từ 10 đến 15 năm năm tù. “Hình phạt chung mức cao nhất cho 2 tội danh trên có thể là tử hình”, luật sư Nguyên cho biết.

Cũng theo luật sư Nguyên, bên cạnh hình phạt tù, căn cứ theo Điều 585, 591, Bộ luật Dân sự năm 2015, nghi phạm có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân như: chi phí mai táng theo phong tục địa phương; nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 100 tháng lương tối thiểu.

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ căn cứ vào những thiệt hại thực tế xảy ra theo quy định nêu trên, đồng thời cũng phụ thuộc vào năng lực bồi thường của hung thủ gây án.

Chế tài xử lý đối tượng chế rượu từ cồn y tế 70 độ khiến 2 du khách tử vong
Lợi ích và rủi ro khi thuê ô tô tự lái ngày Tết
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động