Chủ nhật 28/04/2024 14:22

Mua bán người dưới 16 tuổi: Hành vi này có bị xử lý nặng hơn?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Người thực hiện hành vi mua bán người có thể là người thực hiện vào một hoặc toàn bộ quá trình mua bán, vận chuyển, chuyển giao và nhận người hay đe dọa sử dụng vũ lực, ép buộc, bắt cóc, lừa gạt…
Đối tượng Lê Minh Công, Hoàng văn Toản và Hoàng Văn Khiêm bị điều tra về hành vi mua bán người (Ảnh: CQCA cung cấp)
Đối tượng Lê Minh Công, Hoàng văn Toản và Hoàng Văn Khiêm bị điều tra về hành vi mua bán người (Ảnh: CQCA cung cấp)

Công an (CA) tỉnh Hải Dương vừa khám phá thành công chuyên án “Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”, bắt khẩn cấp 3 đối tượng Lê Minh Công, 26 tuổi, trú tại xã Đồng Hưng, huyện Gia Lộc; Hoàng Văn Toản, 21 tuổi và Hoàng Văn Khiêm, 17 tuổi, cùng trú tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trước đó, Phòng CSHS CA tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của chị V., 18 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên, tố cáo bị các đối tượng lừa bán cho quán karaoke. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng CA đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 8/2023, thông qua mạng xã hội, Lê Minh Công làm quen với cô gái tên V., ở tỉnh Điện Biên. Biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội, Công bày trò dụ dỗ V. về nhà mình ở Hải Dương chơi.

Chị V. đã đồng ý về Hải Dương thăm Công và rủ thêm em họ tên là H., 16 tuổi đi cùng. Tại Hải Dương, Công cùng 2 đối tượng khác đón 2 cô gái rồi đưa thẳng về thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhốt họ vào nhà trọ. Tại đây, các đối tượng tịch thu điện thoại của 2 cô gái, sử dụng hung khí đe dọa và ép nghe điện thoại của một người lạ, V. và H. phải nói dối rằng đang mắc nợ tổng số tiền là 33 triệu đồng.

Sau đó cả nhóm chở 2 chị em V. đi gặp một một khách hàng muốn tuyển nhân viên, thực chất là muốn “bán” 2 chị em V. Tuy nhiên, người khách này chỉ trả 10 triệu đồng, nên các đối tượng không đồng ý. Qua trung gian, các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke ở thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang có nhu cầu tuyển nữ nhân viên. Khi liên hệ, các đối tượng nói rằng 2 cô gái đang nợ chủ cũ tổng cộng 33 triệu đồng, nếu muốn thuê về làm thì người chủ quán mới phải trả toàn bộ số nợ đó cho chủ cũ.

Chủ quán đồng ý trả số nợ trên để thuê 2 chị em V. làm nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, chủ quán phát hiện H. (em họ V) chưa đủ độ tuổi lao động nên đã liên hệ để gia đình ở Điện Biên xuống đón về nhà. Chị V. và H. sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi của các đối tượng đến CA tỉnh Hải Dương.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ các quyền trẻ em, trong đó có quyền sống, quyền được bảo vệ, chăm sóc... Pháp luật nghiêm cấm hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Cụ thể, Điều 6, Luật Trẻ em năm 2016 nghiêm cấm các hành vi: "Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em". Người nào vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, Điều 151, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội "Mua bán người dưới 16 tuổi”, trong đó người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm: chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo luật sư Thái, hành vi buôn bán người là hành vi mua bán có thể được sử dụng dưới hình thức dùng tiền hoặc một số phương thức thanh toán khác như vàng, ngoại tệ… để thực hiện mục đích mua bán người như một loại hàng hóa. Người thực hiện hành vi này có thể là người thực hiện vào một hoặc toàn bộ quá trình mua bán, vận chuyển, chuyển giao và nhận người hay đe dọa sử dụng vũ lực, ép buộc, bắt cóc, lừa gạt hoặc lợi dụng tình trạng dễ tổn thương hay bằng việc đưa nhận tiền hay đổi lợi nhuận để đạt được mục đích của người đang kiểm soát trái phép những người khác…

“Qua vụ việc này cho thấy một số đối tượng xấu chỉ vì mưu cầu lợi ích cá nhân, vì tính ích kỷ của bản thân mình mà sẵn sàng vi phạm pháp luật. Các đối tượng có hành vi phạm tội "Mua bán người" nhận thức được đầy đủ hành vi của mình là trái với quy định pháp luật, gây nguy hiển đến trật tự, an ninh, xã hội. Vì vậy, cần phải chế tài mạnh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, luật sư Thái kiến nghị.

Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi
Cầu cứu nhưng lại bị người quen của bố lừa bán
Kịp thời giải cứu 2 cháu bé bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ lương cao”
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động