Thứ tư 24/04/2024 15:53

Một cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa bị tố hành hung một phụ nữ sau khi cùng hát karaoke

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một người phụ nữ bị hành hung dẫn đến bầm dập toàn thân, dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và bị thương phải khâu 2 mắt sau khi đi hát karaoke cùng bạn. Theo người nhà nạn nhân, người gây ra thương tích cho chị này là một cán bộ hiện đang công tác tại Cục quản lý thị trường Thanh Hóa.
Cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa bị tố hành hung một phụ nữ sau khi cùng hát karaoke
Chị N.T.V nhập viện với tình trạng đa chấn thương

Hành hung vì ghen

Theo đơn kêu cứu của em gái nạn nhân, do có quan hệ tình cảm nên tối 21/8/2022, chị N.T.V được anh L.T.N đón đi ăn rồi đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Trong quá trình hát, khi thấy chị V hát song ca với một người đàn ông trong nhóm, anh N đã nảy sinh ghen tuông và hành hung chị V ngay tại phòng hát.

Khi bị hành hung, chị V cố vùng ra và bỏ chạy, sau đó được một người trong nhóm dùng xe ô tô cá nhân đưa về. Tuy nhiên, khi xe di chuyển đến một cây cầu nằm trên đường 39m (đường Lạc Long Quân, Thanh Hoá) thì bất ngờ anh N đuổi theo và chặn đầu xe, yêu cầu chị V phải sang xe mình. Tiếp đó, người này đưa chị V đi đến một khu đất trống rồi hành hung tiếp; 3h hôm sau mới đưa chị V về nhà.

Quá trình hành hung, người đàn ông này đã lột hết quần áo và dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh sau đó đe dọa sẽ tung lên mạng nếu chị V đi bệnh viện hoặc báo CQCA.

Lo sợ trước những lời đe dọa của anh N, chị V đã chọn cách im lặng. Nhưng do vết thương quá nặng khiến chị V không thể chịu nổi nên đã gọi báo cho gia đình.

Trưa 22/8, chị V đã được em gái và một số người bạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng tổn thương khắp nơi trên cơ thể, mắt mũi.

Một cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa bị tố hành hung một phụ nữ sau khi cùng hát karaoke
Nếu không được em gái và người thân kịp thời đưa đi bệnh viện thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra với chị V

“Tôi mong các cơ quan ban ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, bảo vệ tính mạng cho chị gái và cháu tôi”, chị D mong mỏi.

Trao đổi về trường hợp của chị V, bác sĩ Lê Minh Biển, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N.T.V cho biết, trường hợp của chị V bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vất thâm, bầm dập.

Một cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa bị tố hành hung một phụ nữ sau khi cùng hát karaoke
Bác sỹ cho biết, chị V vẫn cần được theo dõi hết sức cẩn thận

Cũng theo bác sĩ Biển mặc dù bệnh nhân đã đã ổn định về sức khỏe, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, trong quá trình điều trị thì ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuẫn ngay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh L.T.N hiện đã có gia đình và đang sinh sống cùng vợ con. Còn chị N.T.V cũng đã từng kết hôn nhưng hiện tại sống một mình cùng con gái đang học năm thứ nhất đại học. Việc qua lại tình cảm giữa anh N và chị V được gia đình chị V xác nhận.

Sau khi biết chị gái bị anh N đánh đập, hành hung một cách man rợ, em gái chị V là N.T.D (SN 1989) đã làm đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.

Cục quản lý thị trường Thanh Hóa nói gì?

Trước thông tin và hình ảnh được người nhà nạn nhân cung cấp, người được cho là đã hành hung chị N.T.V là anh L.T.N, SN 1986, trú tại Hải Thượng Lãn Ông, Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. Từ các giấy tờ người này để lại thể hiện N hiện đang công tác tại Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa.

Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa
Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

Sáng 23/08/2022, trao đổi với PV Pháp luật & Xã hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xác nhận, tại đơn vị có một cán bộ tên L.T.N, SN 1986, quê huyện Thọ Xuân, hiện đang sinh sống tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Ông Hùng cũng cho biết: “Hiện nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào phản ánh về việc 1 cán bộ thị trường đánh đập một người phụ nữ như trong đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, về vụ việc này tôi sẽ giao cho các phòng chuyên môn, chức năng tiến hành kiểm tra làm rõ.”

“Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa nêu quan điểm.

PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Đông khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh nặng
Hành hung bác sĩ bị xử lý hình sự hay hành chính?
Bộ Y tế đề nghị Bộ công an tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ nhân viên y tế
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt "hot girl" 19 tuổi điều hành một đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt "hot girl" 19 tuổi điều hành một đường dây ma túy ở Hà Nội

Là thiếu nữ xinh đẹp như “hot girl”, Trang đã thiết lập mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy và móc nối để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Đang làm rõ việc nữ giáo viên mầm non ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai

Đang làm rõ việc nữ giáo viên mầm non ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai

Mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh bé trai lớp mầm non tư thục ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh bị nữ giáo viên ngồi lên bụng, nhét thức ăn vào miệng tại lớp, gây phẫn nộ dư luận.
Cảnh sát giao thông Hải Phòng mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Cảnh sát giao thông Hải Phòng mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng vừa mở đợt cao điểm ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/ 4 và 1/5.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động