Thứ sáu 26/04/2024 08:25

Luật sư phân tích về hình phạt dành cho nghi phạm cướp Ngân hàng BIDV

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội là khẩu súng ngắn và 1 khối bên ngoài bọc băng dính đen giống như mìn xông vào chi nhánh ngân hàng, đe dọa các nhân viên giao dịch để…

Ngày 15-3, CA huyện Phúc Thọ, Hà Nội thông tin về việc bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn. Đó là Phạm Anh Hào, SN 1978, trú số 64, ngõ 179 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 11g55 cùng ngày, một đối tượng mặc áo đồng phục Grab màu xanh, mang 1 vật dạng khẩu súng ngắn bật lửa và một khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen có que kiểu ăng ten vào phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sơn Tây, địa chỉ ngã tư Gạch, huyện Phúc Thọ.

Đối tượng Phạm Anh Hào và tang vật gây án
Đối tượng Phạm Anh Hào và tang vật gây án

Đối tượng để khối bọc băng dính màu đen trước cửa ra vào của ngân hàng, tay phải cầm súng yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi mang theo sẵn và bảo “nhanh ko mìn nổ” và “sẽ bắn chết”...

Nhân viên ngân hàng đã ấn chuông báo động kết nối với CA huyện Phúc Thọ, đồng thời bỏ 76 triệu đồng vào túi đưa cho Hào. Đối tượng nhận được tiền bỏ chạy ra cửa thì bị CA huyện Phúc Thọ và bảo vệ, nhân viên ngân hàng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại CQĐT, đối tượng được làm rõ là Phạm Anh Hào. Đây là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", hiện đang là lái xe taxi hãng Thành Lợi. Do có mục đích từ trước nên Hào nhiều lần đến chi nhánh ngân hàng này khảo sát địa điểm, chờ thời cơ thực hiện hành vi. CA huyện Phúc Thọ cũng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ tiến hành khống chế đảm bảo an toàn khối bọc băng dính đen nghi là mìn.

“Hành vi dùng vũ lực, hung khí đe dọa cán bộ nhân viên ngân hàng để lấy tài sản là hành vi cướp tài sản. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, nghi phạm Phạm Anh Hào sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc với khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù”, luật sư Phạm Quang Xá (Cty luật XTVN - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết.

Điều 168, BLHS năm 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cũng theo luật sư Phạm Quang Xá, mặt khách quan của tội cướp tài sản là có hành vi đe doạ ngay tức khắc dùng vũ lực. Đó là hành vi cụ thể của người phạm tội biểu hiện cho người bị tấn công biết rằng người phạm tội có thể sử dụng vũ lực (khi bắn, chém, kích hoạt khối thuốc nổ, bom, mìn…) ngay tức khắc nếu người bị tấn công có hành vi cản trở việc chiếm đoạt tài sản của người phạm tội nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của người bị tấn công.

Đối tượng chiếm đoạt của hành vi cướp tài sản là tài sản của Nhà nước, của tổ chức, tài sản của công dân. Đối với tội danh này, việc hậu quả có xảy ra hay không (có lấy được tài sản hay không), giá trị tài sản ít hay nhiều không làm ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội mà chỉ có ý nghĩa về định khung hình phạt. Thời điểm hoàn thành của tội phạm này được xác định từ lúc kẻ phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Quang Xá cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm Phạm Anh Hào rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng giữa trung tâm Thủ đô để chiếm đoạt tài sản nên khi bắt được đối tượng cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

“Để xác định chính xác khung hình phạt xử lý tội “Cướp tài sản”, cần làm rõ ý thức chủ quan và hành vi khách quan của nghi phạm khi chiếm đoạt tài sản. Nếu nghi phạm đe dọa yêu cầu các nhân viên ngân hàng đưa tiền mà không nói số tiền cụ thể, còn các nhân viên đưa 76 triệu đồng hoặc tại thời điểm đó quầy giao dịch chỉ có 76 triệu đồng, thì nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm đ, Khoản 2 Điều 168, BLHS với khung hình phạt tù từ 7-15 năm.”, luật sư Phạm Quang Xá phân tích.

Dù chưa chiếm đoạt được tài sản của Ngân hàng nhưng theo luật sư Phạm Quang Xá, nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 BLHS. “Trường hợp, nghi phạm đã yêu cầu giao dịch viên đưa một số tiền cụ thể thì sẽ phải chịu trách nhiệm tăng nặng tương ứng với trị giá tài sản nhằm chiếm đoạt theo quy định tại Điều 168, BLHS”, luật sư Phạm Quang Xá nói.

Quốc Doanh - Quang Khởi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Bắn 3 phát súng lên trời khi đi đòi nợ, nam thanh niên bị khởi tố

Trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với chủ nhà, nam thanh niên đã dùng súng bắn lên trời 3 phát rồi bỏ chạy.
Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Các bậc cha mẹ cảnh giác khi tham gia các chương trình khóa học hè

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lập các trang fanpage “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND Nhí”, “Trại hè Kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Quân Đội”, “Trải Nghiệm Quân Đội Hè”,… để thu hút phụ huynh đăng ký tham gia cho con. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Công an truy tìm Đặng Tiến Đạt - người nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang truy tìm nam thanh niên nhận làm thủ tục vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động