Thứ sáu 26/04/2024 01:01

Lần đầu tiên xét xử phiên toà trực tuyến tại Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4/7, TAND quận Đống Đa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Định, SN 1962, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội “Mua bán trái phép ma tuý”.
Lần đầu tiên xét xử phiên toà trực tuyến tại Hà Nội
HĐXX phiên toà trực tuyến của TAND quận Đống Đa.

Đây là phiên tòa đặc biệt, được truyền trực tuyến tại 2 điểm cầu là trụ sở TAND quận Đống Đa và Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội. Điều hành phiên toà trực tuyến đầu tiên tại Hà Nội là Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, Chánh án TAND quận Đống Đa.

9h ngày 4/7, phiên xử trực tuyến bắt đầu, các thủ tục ban đầu đều tuân thủ đầy đủ trình tự phiên toà bình thường. Bị cáo được dẫn giải tại phòng xử án từ sớm tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội đã lĩnh hội việc xét hỏi của HĐXX.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 4/4/2022 tại trước khu vực ngõ 98 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tổ công tác của Công an quận Đống Đa bắt quả tang Tạ Đức Hoàng, SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, đã bắt quả tang trong người đối tượng 0,72 gram ma tuý heroin.

Mở rộng điều tra, Hoàng khai nhận, thường xuyên mua má tuý của Nguyễn Duy Định, SN 1962, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, về sử dụng.

Khoảng 14h ngày 4/4/2022, Công an quận Đống Đa đã tổ chức khám khẩn cấp nơi ở của Định và thu giữ 1 cân điện tử; 1 viên nén màu hồng, 3 gói giấy bạc màu xanh, 5 gói giấy bạc màu đỏ.

Quan giám định, cơ quan giám định kết luận, chất bột dính trên cân điện tử là heroin, các chất trong 8 gói giấy bạc màu xanh đỏ có trọng lượng hơn 1,4 gram heroin, 3 viên nén màu đỏ là ma tuý tổng hợp metaphetamin có trọng lượng 0,283 gram.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Duy Định thừa nhận hành vi phạm tội, nhận đã mua bán ma tuý của một đối tượng chưa xác định tên Dũng tại ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội, để bán cho các con nghiện khác lấy tiền “chênh”.

HĐXX nhận định, hành vi của Tạ Đức Hoàng chưa đủ cấu thành tội phạm nên chỉ bị xử phạt hành chính. Riêng, chiếc xe máy Dream BKS 29 – 358 Z3 mà đối tượng Hoàng khai nhận mua ở chợ xe máy phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với giá 3 triệu đồng có nguồn gốc không rõ ràng sẽ tiếp tục được làm rõ.

Đối tượng bán ma tuý cho Định tên Dũng ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, do chưa xác định rõ nên không có căn cứ xử lý.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Duy Định, từ năm 1980 -1985 từng bị xử phạt hanh chính về hành vi đầu cơ trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 1/11/2000, bị cáo bị toà phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” chưa được xoá án tích…

Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội. Kết thúc phiên toà trực tuyến, Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Định 42 tháng tù, kèm phạt hành chính 5 triệu đồng.

Lần đầu tiên xét xử phiên toà trực tuyến tại Hà Nội
Phiên toà trực tuyến của TAND quận Đống Đa đảm bảo chất lượng xét xử

Để chuẩn bị tốt cho phiên toà được xét xử theo hình thức trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Chánh án TAND quận Đống Đa, Thẩm phán Đào Vĩnh Tường cho biết, công tác chuẩn bị phiên tòa, xét xử và số hóa các tài liệu, văn bản, chuẩn bị triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu đã được chuẩn bị chu đáo từ trước đó.

Xét xử trực tuyến từ ngày 1-1-2022
Ngành Tòa án đảm bảo mục tiêu kép trong xét xử
TAND kết nối phiên tòa xét xử trực tuyến tại các điểm cầu
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động