Chủ nhật 28/04/2024 17:32

Khơi dậy miền ký ức về một Hà Nội thời bao cấp bằng âm nhạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ chuyện xếp hàng đong gạo, chuyện ở máy nước công cộng hay quán trà đầu ngõ sẽ được kể bằng câu chuyện âm nhạc dung dị, gần gũi qua “Chuyện phố thời bao cấp”.
Khơi dậy miền ký ức về một Hà Nội thời bao cấp bằng âm nhạc
Ê-kíp sáng tạo của Nhà hát Tuổi trẻ trong "Chuyện phố thời bao cấp". Ảnh: Thu Nga

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu khán giả Thủ đô một show diễn âm nhạc “Chuyện phố thời bao cấp”, công diễn vào ngày 14/10 tới.

Theo đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết, tái hiện Hà Nội thời tem phiếu bằng âm nhạc đưa khán giả quay ngược về miền ký ức đẹp đẽ của nhiều thế hệ. Đó là cái thời cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng người Hà Nội sống với nhau mộc mạc, chân thành.

Qua show diễn âm nhạc, ê-kíp mong muốn lan tỏa tình yêu với Hà Nội, làm sống lại ký ức Hà Nội một thời để thêm trân quý quá khứ và những giá trị đương thời.

Khác biệt với các show âm nhạc thông thường, “Chuyện phố thời bao cấp” khai thác kịch bản từ câu chuyện kể về một gia đình tứ đại đồng đường sống ở phố cổ Hà Nội của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến (Phó Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam). Ê-kíp sáng tạo của Nhà hát Tuổi trẻ đã bắt tay vào dàn dựng bối cảnh, chọn lọc các tác phẩm âm nhạc thể hiện rõ nhất đời sống một Hà Nội thời bao cấp.

NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Chỉ đạo nghệ thuật chương trình cho biết, âm nhạc thời bao cấp Hà Nội ghi dấu sự đa dạng, phong phú với nhiều loại hình âm nhạc khác nhau: âm nhạc dân tộc, âm nhạc cổ truyền, âm nhạc cách mạng, âm nhạc phương Tây… Vì vậy, “Chuyện phố thời bao cấp” sẽ được kể bằng câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn.

Khán giả cùng hòa nhịp cảm xúc với các ca khúc đi cùng năm tháng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ như: "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ”, "Hoa sữa" (Hồng Đăng), "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Trịnh Công Sơn), "Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp), "Thành phố buồn" (Lam Phương), "Bảy ngày đợi mong", "Chuyện hẹn hò" (Trần Thiện Thanh), "Như khúc tình ca", "Ơi cuộc sống mến thương" (Nguyễn Ngọc Thiện), "Câu chuyện nhỏ của tôi" (Thanh Tùng), "Mặt trời bé con", "Tạm biệt chim én" (Trần Tiến), "Em như tia nắng mặt trời" (Nguyễn Đức Trung), "Hà Nội những công trình" (Quốc Trường), "River Babylon" (Boney M)...

Các ca khúc được trình bày từ giọng hát tên tuổi: NSƯT Đức Long, NSƯT Ánh Tuyết, ca sĩ Tôn Sơn, Tuấn Nghĩa, Quốc Chí, Nam Anh, Quang Thiện, Quang Trọng, Thanh Nhàn, Hà Uyển Linh, Mai Hằng, Hồng Giang...

Bên cạnh thưởng thức âm nhạc, khán giả được sống trong không gian đậm chất phố xưa được sắp đặt tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đây là những thiết kế về Hà Nội xưa phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khán giả. Kể đến là cửa hàng mậu dịch, dòng người xếp hàng mua gạo bằng tem phiếu, chiêm ngưỡng về một đám cưới những năm 1980 tại Hà Nội,…

Hà Nội hôm nay khoác lên mình những tòa nhà cao ốc hiện đại, nhịp sống thành thị nhộn nhịp, tấp nập, giữa màu sắc câu chuyện âm nhạc “Chuyện phố thời bao cấp” sẽ là những thanh âm trong trẻo đánh thức giá trị văn hóa xưa và nay.

Độc đáo món cháo gõ Ứng Hòa Độc đáo món cháo gõ Ứng Hòa
Những hình ảnh đẹp nhất của lễ hội Carnaval Thu Hà Nội Những hình ảnh đẹp nhất của lễ hội Carnaval Thu Hà Nội
Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội” Hàng nghìn du khách thích thú với trải nghiệm “Không gian ẩm thực Hà Nội”
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động