Thứ bảy 20/12/2025 03:50

Khi nào hành vi vi phạm nồng độ cồn, tấn công cảnh sát bị xử lý hình sự?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thời gian gần đây, xảy ra một số vụ việc lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh, chống đối, tấn công cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Vậy dưới góc độ pháp lý, hành vi trên bị xử lý ra sao?
Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương làm việc với đối tượng Đinh Ngọc Hai, người vi phạm nồng độ cồn, tấn công cảnh sát (Ảnh: Phương Thùy)
Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương làm việc với đối tượng Đinh Ngọc Hai, người vi phạm nồng độ cồn, tấn công cảnh sát. Ảnh: Phương Thùy

Những vụ việc điển hình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Ngọc Hai, SN 1990, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương để điều tra về hành vi vi phạm chống đối người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 20h20 ngày 24/5, Tổ công tác thuộc Công an huyện Nam Sách đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy tại đường Trần Phú (khu dân cư Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách) đã ra tín hiệu dừng xe mô tô mang BKS 34B2-106.44 do Đinh Ngọc Hai điều khiển để kiểm tra.

Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hai không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến thượng úy Trần Văn Đoàn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự bị ngã ra đường.

Trước hành vi trên của tài xế, Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, lập biên bản và đưa về trụ sở Công an huyện làm việc. Tại đây, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đinh Ngọc Hai, cho kết quả là 0,605mg/l khí thở.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cũng đang tạm giữ Nguyễn Văn Tựa, SN 1972, ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát khống chế người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn xử lý theo thẩm quyền (Ảnh: cắt từ clip)
Cảnh sát khống chế người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường Núi Đôi, xã Tân Minh. Đến 12h35 cùng ngày, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng bia, rượu, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323 miligam/lít khí thở. Tuy nhiên, sau khi bị Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Nguyễn Văn Tựa đã to tiếng và chửi bới lực lượng chức năng. Người này sau đó còn thẳng tay tát một cán bộ Công an huyện Sóc Sơn.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng và bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chế tài xử phạt chưa đủ răn đe?

Nhìn nhận vấn đề trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, mặc dù chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn được tăng nặng, song hiệu quả mang lại chưa cao, một số tài xế có dấu hiệu khinh nhờn quy định pháp luật, cố tình điều khiển xe khi sử dụng rượu bia, thậm chí khi sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện giao thông đã chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và xe lưu thông trên đường, khi bị phát hiện thì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông mà chống đối, thậm chí lao xe trực tiếp vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, chửi bới, thóa mạ, xô xát với lực lượng đang làm nhiệm vụ...

Luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, chế tài xử phạt vi phạm đã có, tuy nhiên trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng cần kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm mà còn cố tình chống đối lực lượng chức năng. Những trường hợp này ngoài xử phạt vi phạm hành chính, hành vi không chấp hành hiệu lệnh cần bị xử phạt thêm lỗi hành chính quy định tại Điều 21, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ; gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ; đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

Nếu hành vi chống đối tới mức cần truy cứu trách nhiệm hình sự thì cần kiên quyết xử lý theo quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Chống người thi hành công vụ”. Còn nếu hành vi chống đối để lại thương tích hoặc lao xe vào lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ… thì hành bị này cần truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự hoặc tội “Giết người” quy định tại Điều 123 của Bộ luật này.

“Để siết chặt công tác xử lý các tài xế vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng khi xử lý cần kiên quyết, không khoan nhượng trước hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, xử lý dứt khoát khi phát hiện vi phạm, không thương lượng, không thỏa hiệp… thì sẽ chấn chỉnh được tình trạng tài xế vi phạm nhưng vẫn chống đối, nhờn luật.

Ngoài ra, các địa phương cần tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, về quy định sử dụng rượu, bia, trong hơi thở có nồng độ cồn thì không điều khiển phương tiện giao thông. Cần thực hiện các giải pháp xử phạt và tuyền phổ biến một cách đồng bộ, sâu rộng để mang lại hiệu quả bền vững” - luật sư Đinh Thị Nguyên nêu quan điểm.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Nuôi, nhốt hổ trái phép sẽ bị truy cứu hình sự
Làm giả con dấu tài liệu có thể đối diện mức án 7 năm tù
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động