Thứ tư 17/12/2025 05:11

Kế toán chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh sẽ bị xử lý ra sao?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kế toán của một trường THCS chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng
Đối tượng Trần Tuấn Phương chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương (SN 1990, kế toán Trường THCS Ngô Xá, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 6/2025, tại Trường THCS Ngô Xá, khi nhiều học sinh không được tham gia bảo hiểm y tế hoặc chỉ được gia hạn 6 tháng thẻ mặc dù phụ huynh đã đóng tiền cả năm. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Từ kết quả điều tra xác minh và những nội dung báo chí phản ánh, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện tại Trường THCS Ngô Xá có dấu hiệu chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của nhiều học sinh, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xét thấy đây là hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi việc khám, chữa bệnh của nhiều học sinh Trường THCS Ngô Xá, gây bức xúc đối với phụ huynh và trong dư luận, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 10/2024, Trường THCS Ngô Xá triển khai việc thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh năm học 2024-2025 đối với 523 học sinh, thu hơn 455 triệu đồng. Số tiền trên sau đó được chuyển cho Trần Tuấn Phương, là kế toán của Trường THCS Ngô Xá để Phương nộp về Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Khê. Tuy nhiên, Trần Tuấn Phương chỉ nộp số tiền bảo hiểm y tế gần 265 triệu đồng của 201 học sinh. Còn lại số tiền hơn 190 triệu đồng của 322 học sinh, Phương không nộp mà chiếm đoạt để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội viện dẫn, hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân và là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội.

Hình phạt đối với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản được quy định chi tiết tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với các khung hình phạt khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu hành vi thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng; phạm tội có tổ chức; tái phạm nguy hiểm; hoặc lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh…

Các hình phạt bổ sung có thể được áp dụng theo khoản 5 Điều 355, Bộ luật Hình sự hiện hành bao gồm: tịch thu tài sản; bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả tài sản bị chiếm đoạt. Theo Nghị định 134/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, người phạm tội tham nhũng như lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản còn có thể bị buộc thôi việc. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Điều 75, Bộ luật Hình sự năm 2015, người phạm tội có thể buộc phải bồi thường thiệt hại hoặc hoàn trả tài sản bị chiếm đoạt. Cơ quan chức năng cần phối hợp để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi của nạn nhân. Trong trường hợp liên quan đến hợp đồng hoặc giao dịch dân sự, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ các nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của bên bị thiệt hại.

Hà Nội: công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện
Quy định mới về bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân từ 1/1/2025
Những thay đổi về thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/6 người dân cần biết
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Ngày 15/12/2025, đối tượng truy nã Thân Văn Dung (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội đầu thú về tội "Cố ý hư hỏng tài sản".
Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Tổ địa bàn Kiến An) đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động