Chủ nhật 01/02/2026 00:27

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án
Luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ, qua 2 ngày xét xử bản thân bị cáo cùng các bị cáo khác đã nhận thức được sai lầm. Bị cáo rất ăn năn, hối hận.

Bị cáo nói, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận. Bị cáo Lan gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

Do tại phiên tòa có nhiều tình tiết mới nên HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 8h ngày 22/12.

Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư Tạ Ngọc Toàn, người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng mức án sơ thẩm 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ” đối với bị cáo là quá nghiêm khắc.

Luật sư nêu, bị cáo Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Bị cáo không áp đặt ý chí cá nhân hay trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật, vì vậy cần tránh đồng nhất vai trò người đứng đầu với toàn bộ sai phạm của bộ máy.

Lỗi của bị cáo là đánh giá chủ quan về động cơ của nhà đầu tư, nôn nóng trong việc thu hút đầu tư, tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới.

Trong khi đó, luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho rằng, bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Thành đã được ghi nhận tại Bản án sơ thẩm, luật sư nhận được nhiều công văn, đơn xin giảm án cho bị cáo Thành được gửi đến từ địa phương - nơi bị cáo và gia đình cư trú, sinh sống, làm việc.

Luật sư tập hợp thêm được nhiều tình tiết mới, 4 lần gửi tới Tòa phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội và Viện Phúc thẩm VKSND TC tại Hà Nội các tài liệu, thông tin là các tình tiết mới có ý nghĩa, có cơ sở pháp lý để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét áp dụng giảm mức án phạt tù phù hợp trên nguyên tắc nhân đạo, có lợi cho bị cáo Thành.

Cụ thể, năm 1994, bị cáo Lê Duy Thành có công cứu 2 cháu nhỏ trong tình trạng hiểm nghèo là cháu Nguyễn Mạnh T (thời điểm đó 6 tuổi) và cháu Nguyễn Đức K (thời điểm đó 3 tuổi) bị ngã xuống ao bèo có nguy cơ chết đuối, có căn cứ xem xét được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Lê Duy Thành được hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, 41 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có 627 chữ ký của các cá nhân trong đơn xin giảm án của 16 trường học, 7 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những thành tích, đóng góp, cống hiến của bị cáo Lê Duy Thành trong quá trình công tác qua nhiều cương vị tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Theo luật sư, quá trình công tác, bị cáo có những chỉ đạo quyết liệt, ý tưởng táo bạo, nhân văn; đã vận động được nhiều nguồn tài trợ tổ chức các chuyến bay 0 đồng đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc ở tâm dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh về quê hương với quyết tâm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kịp thời khoanh vùng, dập dịch, lập các bệnh viện dã chiến để phân loại, sàng lọc, cách ly an toàn cho các ca F0, F1 tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, công nhân được quan tâm tiêm phòng đầy đủ, yên tâm làm việc giúp cho chuỗi sản xuất - cung ứng, lưu thông hàng hóa không bị đứt gãy…

Vào ngày khai mạc phiên tòa, luật sư cũng nhận được thêm 145 lá đơn của các công dân, tổ chức, trường học xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Duy Thành được gửi đến từ nhiều địa phương trong đó có TP Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, trong đó có 82 đơn xin giảm án của các công dân quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có đơn của ông Han Jung Ho cựu Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc.

Cuối chiều 15/12, đại diện gia đình bị cáo đã đến cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp 200 triệu đồng để khắc phục thêm hậu quả vụ án. Luật sư cũng cho biết, bị cáo bị suy tim, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ…

Sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: khách hàng đề nghị được nhận đất Sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: khách hàng đề nghị được nhận đất
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ rút kháng cáo Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ rút kháng cáo
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm)…
Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Thực hiện công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".
Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự.
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động