Thứ ba 03/02/2026 01:01

Hung thủ sát hại chủ nợ, phi tang thi thể sẽ đối diện nhiều tội danh?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho rằng, hung thủ sát hại chủ nợ để cướp tài sản có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc nhất?
Đối tượng Huỳnh Trung Quân, nghi phạm sát hại chủ nợ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang)
Đối tượng Huỳnh Trung Quân, nghi phạm sát hại chủ nợ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang)

CATP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Trung Quân, SN 1978, trú tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/10, CATP Phú Quốc nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Trên thi thể có nhiều vết bầm tím, nghi có dấu hiệu tội phạm. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, CA xác định nạn nhân là chị L.T.L., SN 1984, trú tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, người bị mất tích trước đó.

CATP Phú Quốc đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Bước đầu CA xác định được nghi phạm là Huỳnh Trung Quân, đang lẩn trốn tại nhà một người em ở xã Tân Hưng, huyện Tân Hiệp nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận do biết bà L. cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Quân hẹn bà L. gặp mặt để trả tiền nợ và nhờ bà L. chở đi lấy tiền. Khi đến đoạn đường vắng, Quân đã siết cổ nạn nhân đến chết, kéo thi thể nạn nhân lại vũng nước gần đó, dùng đá dìm xác nạn xuống nước để phi tang. Sau đó, Quân đã lấy tài sản gồm: tiền, nữ trang, điện thoại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong trên cơ sở kết luận giám định pháp y, làm căn cứ giải quyết vụ việc. Việc buộc tội đối với nghi phạm Huỳnh Trung Quân không chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội mà còn phải phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các chứng cứ để chứng minh mối quan hệ giữa đối tượng với nạn nhân, chứng minh đối tượng có mặt trên hiện trường tại thời điểm nạn nhân tử vong và thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, trên cơ thể nạn nhân làm căn cứ để chứng minh tội phạm.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy đối tượng vì lòng tham, ý thức coi thường pháp luật mà sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự về 2 tội danh là “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trong đó, tội “Giết người” được quy định theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt tù thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Và tội “Cướp tài sản” được quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho biết thêm, với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, đối Huỳnh Trung Quân có thể sẽ bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, trừ các trường hợp đặc biệt có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, theo kết quả điều tra cho thấy, sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng Huỳnh Trung Quân đã kéo thi thể nạn nhân lại vũng nước gần đó, dùng đá dìm xác nạn xuống nước để phi tang. Hành vi này cũng bị xử lý hình sự về tội "Xâm phạm thi thể người khác” theo quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài hình phạt nghiêm khắc, đối tượng Huỳnh Trung Quân còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân, đó là chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân theo quy định của pháp luật…

Phát tán clip nhạy cảm để làm nhục người yêu cũ: hành vi phạm tội vì động cơ đê hèn?
Lột quần áo đánh ghen, các nghi phạm có thể đối diện nhiều tội danh?
Tự tử bất thành, kẻ đâm chết bạn gái đối diện mức án nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Ngày 2/2, Công an TP hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá vụ giết người xảy ra ở xã Việt Khê.
Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn.
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động