Chủ nhật 07/12/2025 13:45

Hình phạt cho 2 chủ nợ doạ đốt nhà để đòi tiền

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vừa qua, CA quận Hoàn Kiếm cho biết đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn quận. Được biết, dù đã xóa nợ nhưng nhóm đối tượng vẫn đến nhà bố đẻ của “con nợ” đập phá đồ đạc, đe dọa đốt nhà để đòi tiền. Liên quan đến vụ án này, chuyên gia pháp lý cho biết các đối tượng gây án có thể đối diện với 2 tội danh.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Thế Tuấn
Hai đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Thế Tuấn

Nhóm chủ nợ hung hăng, đe doạ đốt nhà để đòi tiền

Liên quan đến vụ án này, CQCA đã bắt giữ Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thế Tuấn (SN 1986, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo lời khai của đối tượng Đoàn, năm 2020, anh N.V.T (SN 1993, trú tại Mỹ Đình, Hà Nội) cho chị H.M.H (SN 1981, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vay số tiền 100 triệu đồng.

Đến năm 2022, anh T chuyển cho Đoàn việc đòi tiền chị H, số tiền lấy được đối tượng được tự ý sử dụng và trả lại sau. Khi đến gặp chị H, Đoàn yêu cầu chị này viết giấy vay nợ số tiền 150 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng tiền gốc và 50 triệu đồng là lãi suất trong 3 năm từ 2020-2022. Do không có tiền nên chị H chỉ trả trước được cho Đoàn số tiền 20 triệu đồng.

Nhận tiền xong, Đoàn giao giấy vay nợ của ch H cho Nguyễn Thế Tuấn mang sang nhà bố đẻ chị H là ông H.M.C tiếp tục đòi tiền. Tuấn tự ý đòi ông C trả cho con gái số tiền 20 triệu đồng rồi xóa nợ cho chị H. Biết chuyện, Đoàn không đồng ý nên ngày 19/6/2023 đã cùng với Tuấn quay lại nhà ông C đòi tiếp số tiền 60 triệu đồng gốc.

Thấy bố chị H. nói đã xóa nợ và không liên quan gì nên Đoàn bực tức, đe dọa sẽ đốt nhà nạn nhân. Nguyễn Thế Tuấn còn dùng ổ khóa ném vỡ màn hình tivi và kéo đổ bức tượng trong nhà ông C, đồng thời hẹn hôm sau đến lấy số tiền 10 triệu đồng.

Chiều ngày 20/6, Đoàn và Tuấn quay lại nhà ông C. để lấy tiền. Do lo sợ nên nạn nhân đã chuẩn bị trước số tiền 5 triệu đồng đưa cho các đối tượng rồi đến CQCA trình báo. Ngay khi tiếp nhận tin tố giác, Đội Cảnh sát hình sự - CA quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng CA đã bắt giữ Đoàn và Tuấn.

Khó thoát trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ việc nói trên, chuyên gia pháp lý cho biết 2 đối tượng có hành vi đe doạ đốt nhà để đòi tiền có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh cưỡng đoạt tài sản được quy định cụ thể tại Điều 170 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, tội danh này được chia làm 4 khung hình phạt như sau:

Tại khung 1, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tại khung 2, người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Tại khung 3, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Tại khung 4, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Bên cạnh đấy, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong trường này, các đối tượng Tuấn và Đoàn đã dùng thủ đoạn là đe doạ đốt nhà để uy hiếp tinh thần “con nợ”, buộc nạn nhân phải đưa tiền cho mình, qua đó đã đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đấy, đối tượng Tuấn còn có thể đối diện với tối danh “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” với hành vi dùng ổ khoá ném vỡ màn hình tivi và kéo đổ bức tượng. Với tội danh này thì cũng cần thêm thông tin trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng, làm rõ giá trị của các đồ vật bị phá hoại để có căn cứ xác định hình phạt tương ứng.

Giải cứu “con nợ” bị 2 đối tượng bắt cóc để ép trả nợ
Dán ảnh “khủng bố” con nợ để đòi tiền
“Đổi tiền lẻ, đổi ngoại tệ” rồi... nẫng hàng chục tỷ đồng
Duy Minh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định truy nã đối với hai bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 2/12/2025 tại tổ 93, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Ngày 5/12, Công an TP Hải phòng cho biết, Công an xã An Trường đã điều tra, khám phá vụ cắt trộm dây cáp điện sau 48 giờ.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động