Chủ nhật 07/12/2025 18:21

Hành vi xóa dấu vết sau khi gây tai nạn giao thông: là tình tiết định khung tăng nặng?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Gây tai nạn giao thông (TNGT), bỏ chạy khỏi hiện trường và xóa dấu vết là hành vi bị cấm, là tình tiết tăng nặng khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tài xế Phạm Văn Thông, người gây tại nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy. 	Ảnh: CQCA cung cấp
Tài xế Phạm Văn Thông, người gây tại nạn giao thông chết người rồi bỏ chạy. Ảnh: CQCA cung cấp

Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Ngày 4/4, CATP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thông, SN 1980, trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra về tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”. Phạm Văn Thông là tài xế điều khiển xe ô tô gây TNGT làm chết người tại đường tỉnh 390, thuộc địa phận xã Quyết Thắng, TP Hải Dương vào sáng 23/3 rồi bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 23/3, tại Km 17+500 đường tỉnh 390 thuộc xã Quyết Thắng, TP Hải Dương xảy ra vụ TNGT giữa người đi xe đạp là ông H.V.N, ở thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng với phương tiện khác.

Quá trình xác minh, đến ngày 25/3, CATP Hải Dương đã xác định Phạm Văn Thông sở hữu xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Attrage, biển kiểm soát 34A-206.18 là người gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây ra tai nạn, Thông đã mang phương tiện bị hư hỏng đến gara ở Hà Nội và huyện An Lão, TP Hải Phòng để sửa chữa, thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Vụ tai nạn khiến ông N tử vong, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận định từ luật sư

Liên quan đến vụ việc này, bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi bỏ mặc người bị TNGT và xóa dấu vết gây khó khăn cho quá trình điều tra của tài xế sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi gây tai nạn xong bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân và không giữ nguyên hiện trường là hành động đáng lên án, không thể chấp nhận. Do hành vi có yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên việc cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với tài xế Phạm Văn Thông là có cơ sở.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi vi phạm gây TNGT không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không cấp cứu người bị nạn sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng (đối với người điều khiển xe ô tô) và phạt tiền từ 6-8 triệu đồng (đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy).

Ngoài ra, tại điểm b khoản 1 Điều 38, Luật Giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm "ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của CQCA đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu, hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với CQCA nơi gần nhất".

Tuy nhiên, với việc làm chết người và bỏ chạy sau khi gây tai nạn được xem là tình tiết tăng nặng. Cụ thể, tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại khoản 2 Điều 260, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó, người nào tham gia giao thông mà làm chết một người hoặc làm tổn hại sức khỏe của một người từ 61% trở lên; gây tổn hại cho sức khỏe 2 người 31-60% hoặc gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của họ từ 61% đến 121% thì bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, người phạm tội sẽ đối diện mức phạt 3-10 năm tù.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế Phạm Văn Thông đã mang phương tiện bị hư hỏng đến gara để sửa chữa, thay thế phụ tùng nhằm xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội. “Hành vi xóa dấu vết, bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, hành vi đáng lên án này tới nay vẫn còn nhiều quan điểm, cách xử lý khác nhau giữa các cơ quan tố tụng. Bởi, tại Điều 260, BLHS năm 2015, chưa quy định “xóa dấu vết sau TNGT” là tình tiết định khung tăng nặng mà mới quy định tình tiết bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn. Vì vậy, theo tôi cần quy định hành vi “xóa dấu vết sau khi gây TNGT” là tình tiết định khung tăng nặng tại khoản 2 Điều 260 BLHS”- luật sư Nguyễn Hồng Thái kiến nghị.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái khuyến cáo, mỗi người tham gia giao thông phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành, phải xác định được rằng, gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ mặc người bị nạn không chỉ vi phạm về mặt đạo đức, quy tắc ứng xử văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng mà mỗi người khi tham gia giao thông cần biết.

Thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy: Người cha có thể bị xử lý hình sự?
Thông tin mới nhất vụ tài xế ô tô 16 chỗ phóng hơn 80km/h, đâm văng 2 người đi xe máy
Cho người uống rượu, bia mượn xe máy gây tai nạn giao thông: sẽ bị vướng lao lý
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định truy nã đối với hai bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Bắt đối tượng truy sát anh họ lúc nửa đêm

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 2/12/2025 tại tổ 93, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Ngày 5/12, Công an TP Hải phòng cho biết, Công an xã An Trường đã điều tra, khám phá vụ cắt trộm dây cáp điện sau 48 giờ.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động