Thứ sáu 05/12/2025 23:43

Thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy: Người cha có thể bị xử lý hình sự?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trường hợp hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô.
Hiện trường vụ ô tô
Hiện trường vụ ô tô "điên" hất tung loạt xe máy dừng đèn đỏ ở huyện Tuy Phong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Liên quan đến vụ một thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1A, CQ CSĐT CA huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã xác định, người cha của thiếu niên này đã giao xe cho con trai điều khiển.

Theo đó, rạng sáng 2/9, ông N.C.T, SN 1982, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe ô tô BKS 60A-668.00 chở theo người con trai là N.C.H, SN 2007 và một người khác đi du lịch.

Khi đến địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, do buồn ngủ, người cha đã giao tay lái cho con mình là N.C.H điều khiển. Khi đến Km 1604+750 Quốc lộ 1 - khu vực đèn tín hiệu điều khiển giao thông dẫn vào đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, do thiếu chú ý quan sát, H đã để ô tô tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Cú tông làm 5 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã được chuyển vào TP Hồ Chí Minh điều trị, 4 người còn lại xây xát nhẹ. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý, H không vi phạm.

Ngay trong chiều 2/9, CQ CSĐT CA huyện Tuy Phong đã trưng cầu giám định phương tiện gây tai nạn, đồng thời trưng cầu giám định thương tật các nạn nhân. Từ kết luận thiệt hại và kết luận thương tật của các nạn nhân, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ xử lý hành vi của các cá nhân gây ra vụ tai nạn. Trong đó, có việc điều tra hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hồng Thái, GĐ Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, từ thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, thấy đây là vụ tai nạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

Trường hợp tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe ô tô và chưa có giấy phép lái xe, thì người nào giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 264, BLHS năm 2015.

Bởi, theo Điều 58, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi (18 tuổi trở lên với các xe có tải trọng theo quy định), sức khỏe quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trong khi đó, Điều 264, BLHS năm 2015 quy định, người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác… sẽ cấu thành tội phạm này.

Như vậy, trong vụ tai nạn giao thông trên, bước đầu chưa có hậu quả chết người, nhưng yếu tố lỗi cơ bản có thể quan sát được là tài xế chưa đủ điều kiện lái xe, điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn tín hiệu...

Hậu quả thương tích và thiệt hại tài sản là có, vì vậy cơ quan chức năng sẽ xác định cụ thể thương tích của các nạn nhân và giá trị tài sản bị thiệt hại là bao nhiêu để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Từ phân tích trên, luật sư Thái nêu quan điểm, trường hợp hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô, mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô.

Còn theo quy định tại khoản 3 Điều 134, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền nhưng không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay.

Trường hợp nếu người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính, không áp dụng hình thức phạt tiền. Ngoài ra, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền, tiền phạt không quá 1/2 mức áp dụng với người thành niên. Đồng thời bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên.

Còn trường hợp hành vi của tài xế đến mức phải xử lý hình sự, người này có thể bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260, BLHS năm 2015.

Thiếu niên 16 tuổi gây tai nạn liên hoàn, 7 người thương vong
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động