Thứ sáu 29/03/2024 16:14

Hà Nội xem xét kết nối các tuyến buýt vào khu dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Giao thông vận tải Hà Nội xem xét, báo cáo về việc kết nối tuyến buýt vào khu dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc.
Hà Nội xem xét kết nối các tuyến buýt vào khu dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc
Các tuyến buýt đi Hòa Lạc hiện nay chưa kết nối vào khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiện nay, TP Hà Nội đã triển khai 5 tuyến buýt lưu thông gần khu vực dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc gồm: Tuyến 107 (Kim Mã - Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam); tuyến 74 (Bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh); tuyến 88 (Bến xe Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai); tuyến 117 (Hòa Lạc - Nhổn); tuyến 119 (Hòa Lạc - Bất Bạt).

Các tuyến trên chưa được kết nối vào khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trong khi đó, hạ tầng trong khu đô thị đã được đầu tư đồng bộ, bao gồm: Hệ thống giao thông nội khu, bến xe buýt, các điểm dừng đỗ, vị trí nhà chờ, đường vận hành cho xe buýt cỡ lớn quy mô 60-80 khách sẵn sàng chờ kết nối. Vì vậy, trung tâm kiến nghị thành phố bổ sung tuyến buýt mới hoặc đặt các điểm đón xe buýt trong khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và cho phép các đơn vị vận hành các tuyến buýt trên kết nối di chuyển vào trong khu dự án kể từ tháng 4-2022.

Trong khi đó, theo Giám đốc Trung tâm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc Nguyễn Hữu Hiếu, Đại học Quốc gia Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện để đưa sinh viên lên học tập tập trung tại cơ sở Hòa Lạc từ tháng 9-2022 với quy mô lên tới 15.000 sinh viên theo lộ trình đến năm 2025. Dự kiến, số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên di chuyển từ Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc về các quận nội thành trong thời gian tới là rất lớn.

“Vì vậy, chúng tôi kiến nghị thành phố bổ sung tuyến buýt mới hoặc đặt các điểm đón xe buýt trong khuôn viên Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và cho phép các đơn vị vận hành các tuyến buýt trên kết nối di chuyển vào trong khu dự án", Giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đề nghị.

Tiến độ các hạng mục công trình Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đều đảm bảo lộ trình đề ra. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng liên thông, kết nối, lắp đặt và vận hành hệ thống trang thiết bị thiết yếu, đồng thời giải quyết triệt để các tồn đọng, vướng mắc đảm bảo đưa sinh viên tới học tập tại Hòa Lạc vào tháng 9-2022.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển Đại học tại Hòa Lạc và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như xác nhận nguồn gốc đất để các dự án thành phần được triển khai đúng kế hoạch.

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động