Nhận hối lộ 48 tỉ, bà Hoàng Thị Thúy Lan khóc nghẹn ngào xin giảm án
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan khóc tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.M. |
Bán hai mảnh đất để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung
Hôm nay, nữ cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ ra tòa mặc áo sơ mi trắng bên trong, áo len tối màu bên ngoài. So với phiên sơ thẩm, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhìn khỏe hơn, tóc cũng đã đen lại, chứ không bạc trắng như phiên sơ thẩm.
Trong 6 phút trả lời thẩm vấn trước bục khai báo, phần trình bày của bà Lan nhiều lần bị ngắt quãng vì cựu Bí thư khóc nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình.
Bà Lan phân trần nhận nhiệm vụ làm Bí thư tỉnh ủy hơn 8 năm, nhiều năm làm Ủy viên Trung ương đã "luôn dành hết thời gian, tâm huyết trong công việc để cố gắng đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về kinh tế", lời của bị cáo tại tòa.
Theo nữ cựu Bí thư tỉnh ủy, năm 2016 khi bà nhận nhiệm vụ thì kết quả thu ngân sách của địa phương khá thấp. "Sau đó tôi cùng tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo đưa kinh tế tỉnh phát triển đi lên. Đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng của địa phương cao nhất cả nước", bà Lan trình bày.
Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, bà Lan khóc nghẹn ngào. Cựu nữ bí thư vừa cúi đầu đưa tay lau nước mắt, vừa trình bày: "hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con bị gái mắt gần như bị mù. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...".
Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết ngay trong giai đoạn điều tra và quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền đã nhận hối lộ từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà Lan xin được bán hai mảnh đất đã mua để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Về cáo buộc từ cơ quan truy tố, bà Lan nói "không có ý kiến gì nhiều" nhưng xin được trình bày về hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội.
"Khi tôi mới nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy không biết rõ, sâu về các dự án. Trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp", bà Lan trình bày.
Cuối phần trả lời thẩm vấn, bà Lan tiếp tục khóc nấc khi nhắc đến "con gái bị cáo bị mù bẩm sinh, mất khả năng lao động không thể tự chăm sóc bản thân". Bà xin được hưởng khoan hồng giảm nhẹ mức án để có cơ hội trở về với người thân.
Việc nhận tiền theo cơ quan công tố quy kết để bà Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Sai phạm của bà Lan còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 200 tỉ đồng.
Trong phần thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lan khai 3 lần nhận tiền từ Hậu. Lần thứ nhất năm 2017 bị cáo nhận 20 tỉ đồng. Lần thứ 2 vào năm 2021, khi Hậu đến nhà chơi, vì nghĩ có tình cảm với lãnh đạo địa phương nên bị cáo có nhờ Hậu cho mượn 1 triệu USD. Lần thứ ba, Hậu đến nhà đưa cho bị cáo gói quà bên trong có 5 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau đó bà Lan thay đổi lời khai, thừa nhận số tiền 1 triệu USD nhận từ ông Hậu là hối lộ. Bà Lan bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù.
Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc xin nộp thêm 200 triệu
Cũng có đơn kháng cáo, ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ) trình bày, đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.
![]() |
| Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên tòa. Ảnh: N.M. |
Quá trình vụ án bị đưa ra xét xử, có nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho cựu chủ tịch tỉnh.
Tại phiên tòa sơ thẩm, tổng số tiền cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị thu giữ và đã nộp lại là 41 tỉ cùng hơn 1,6 triệu USD. Bị cáo đề nghị dùng số tiền này để khắc phục toàn bộ sai phạm, xin được trả lại số tiền nộp thừa là 21 tỉ và 330.000 USD.
Trong phần thẩm vấn sáng nay, ông Thành xin được nộp thêm "một số tiền" để khắc phục hậu quả vụ án.
Luật sư Lê Ngọc Hà, bào chữa cho ông Thành, cho biết gia đình cựu chủ tịch tỉnh đã chuẩn bị 200 triệu để nộp tiền cho ông Thành.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân và muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về với xã hội, gia đình.
![]() |
| Luật sư Hà trình bày tại phiên tòa. Ảnh: N.M. |
Theo bản án sơ thẩm được tòa tuyên hồi giữa tháng 7, ông Lê Duy Thành và cựu Phó Bí thư Phạm Hoàng Anh bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại 200 tỉ.
Trong đó ông Thành bị xác định do quen biết, được Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ đặt vấn đề và đã nhận 4 lần tổng số tiền 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD. Ông Thành bị tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo khác.
| Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ rút kháng cáo Ngày 15/12, Tòa án Nhân dân (T AND ) tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại









