Thứ tư 24/04/2024 15:55

Hà Nội đặt mục tiêu 2,97% dân số trở lên tham gia hiến máu tình nguyện

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội đặt mục tiêu 2,97% dân số trở lên tham gia hiến máu tình nguyện
Hà Nội đặt mục tiêu 2,97% dân số trở lên tham gia hiến máu tình nguyện.

Kế hoạch nêu rõ, vận động mọi công dân đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn TP Hà Nội trong độ tuổi lao động, có đủ điều kiện về sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt tỷ lệ 2,97% dân số trở lên tham gia hiến máu tình nguyện.

Về chỉ tiêu vận động dao cho các đơn vị năm 2023: Khối các trường đại học, cao đẳng 67.900 đơn vị máu; khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương 14.000 đơn vị máu; khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP Hà Nội 25.000 đơn vị máu; khối quận, huyện, thị xã 53.450 đơn vị máu; điểm hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương 25.000 đơn vị máu; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Tự nguyện vận động hiến máu Hà Nội 65.000 đơn vị máu; khối doanh nghiệp Thành phố 9.700 đơn vị máu; khối các Khu công nghiệp và Chế xuất TP Hà Nội 3.950 đơn vị máu.

UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Qua đó, tăng số lượng nguồn người tham gia hiến máu và đa dạng hóa đối tượng, độ tuổi người dân Thủ đô tham gia hiến máu, đồng thời mở rộng địa bàn tiếp nhận máu tại cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tổ chức hiến máu tới xã, phường, thị trấn, khu dân cư. tuyến phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đưa phong trào hiến máu tự nguyện Thủ đô phát triển bền vững.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện để có được nguồn máu an toàn, chất lượng, phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu người bệnh.

Những gia đình "tiếp lửa" cho phong trào hiến máu tình nguyện
"Hành trình đỏ" đã vượt xa giới hạn của chương trình vận động hiến máu đơn thuần
Nguy cơ thiếu trầm trọng máu nhóm O, Viện Huyết học kêu gọi người hiến máu
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động