Thứ tư 30/04/2025 18:53

Giáng sinh lung linh phúc lạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày cuối năm, đi trên phố, thoảng trong gió là khúc nhạc Giáng sinh rộn rã khiến lòng ta chộn rộn niềm vui. Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại tới với muôn lời chúc nguyện tràn đầy phúc lạc.
Góc Nô-en lung linh trong ngôi nhà nhỏ mang đến niềm vui an lành, ấm áp yêu thương. Ảnh: Cao Thanh Thủy
Góc Nô-en lung linh trong ngôi nhà nhỏ mang đến niềm vui an lành, ấm áp yêu thương. Ảnh: Cao Thanh Thủy

Có lẽ, nơi mang đến không khí Giáng sinh sớm nhất chính là phố Hàng Mã. Từ đầu tháng 12 dương lịch, con phố này đã lung linh sắc màu của các món đồ trang trí cho lễ Giáng Sinh. Ngày cuối tuần, con phố thoắt trở nên nhộn nhịp khác thường bởi nhiều người tới đây mua sắm cây thông Noel, trái châu, bông tuyết, cam khô, quế khô, chuông, vòng nguyệt quế... Đi trên phố, ta đắm chìm trong sự háo hức, mong đợi Giáng Sinh không chỉ của trẻ nhỏ mà còn của nhiều lứa tuổi khác nhau. Nụ cười rạng rỡ trên môi, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt người bán hàng và du khách tạo nên không khí gần gũi, ấm áp tình thân nơi đây.

Khi màn đêm buông xuống, phố Hà Nội thêm lung linh sắc màu bởi các cây thông lớn được dựng trước trung tâm thương mại, khu vui chơi công cộng. Đặc biệt, các nhà thờ được trang hoàng thật lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh sinh động.

Đến Hà Nội dịp Giáng sinh, bạn nhất định phải tới Nhà thờ lớn. Năm nào cũng vậy, tại sân chính phía trước Nhà thờ xuất hiện cây thông Nô-en “cực đại” từ rất sớm. Cây được trang trí cầu kỳ với hệ thống đèn và trái châu rực rỡ sắc màu. Không chỉ có vậy, trên sân Nhà thờ lớn còn xuất hiện ngôi sao lớn tỏa sáng. Theo lịch sử của người Công giáo, đây là ngôi sao Bethlehem đã dẫn dắt ba nhà thông thái phương Đông tới Jerusalem và dừng lại đúng tại nơi Chúa Giê-su Giáng sinh.

Tạm biệt Nhà thờ lớn, đi về phía bắc thành Thăng Long, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Nhà thờ Cửa Bắc. Đây được coi là Nhà thờ có lối kiến trúc đẹp nhất Hà Nội. Kiến trúc sư người Pháp Ernest Hesbrard đã tạo ra nét đặc biệt cho Nhà thờ Cửa Bắc bằng một tháp chuông cao vút phía bên sảnh chính. Các họa tiết trang trí phía trong cũng như bên ngoài đều rất tinh tế, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Có thể nói, Nhà thờ Cửa Bắc là sự kết hợp đặc biệt phong cách kiến trúc châu Âu và Việt Nam.

Giáng sinh đến, tôi bỗng nhớ ngôi nhà ấu thơ trên phố Hàng Bột (nay đổi tên thành phố Tôn Đức Thắng). Nhà tôi ngay gần Nhà thờ Hàng Bột. Cứ gần đến lễ Giáng sinh, sau giờ tan học, lũ trẻ chúng tôi thường sang sân Nhà thờ chơi, xem các cô bác trang trí cây thông Nô-en, tạo tiểu cảnh. Đêm Giáng sinh, Nhà thờ bừng sáng với cây thông Nô-en lung linh đèn hoa rực rỡ. Gia đình tôi tuy không theo đạo Thiên Chúa, nhưng cả nhà cùng sang Nhà thờ dạo chơi, ngắm cảnh. Khi ra về, bao giờ bố mẹ cũng mua cho anh em tôi một món quà xinh xinh. Thẳm sâu trong tâm trí, tôi mãi nhớ cảm giác ấm áp, thân thương khi cùng bố mẹ và anh trai đi chơi ngày Giáng sinh năm nào.

Giáng sinh đến, ai cũng muốn trở về bên gia đình, người thân. Ai cũng muốn mang không khí lễ hội vui tươi vào ngôi nhà của mình. Không ít người mẹ dù rất bận rộn trong những ngày ngày cuối năm nhưng vẫn dành thời gian tự tay cắm, trang trí cây thông Noel trong ngôi nhà nhỏ của mình. Chính họ đã cho con của mình cảm nhận sự gắn kết tình thân, niềm vui an lành ấm áp trong đêm Giáng sinh.

Giáng sinh đến cũng là khi Hà Nội bước vào chính đông. Cả thành phố chìm trong cái lạnh thật ngọt, thật sâu của mùa đông miền Bắc. Có những người chọn cho mình cách đón Giáng sinh theo cách riêng. Trong đêm lạnh, họ hóa trang thành ông già Noel mang những món quà thiết thực đến tặng các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trong bệnh viện, người lang thang cơ nhỡ... Đã nhiều năm, họ lặng lẽ trao niềm vui đến muôn nơi. Với họ, nụ cười của các em nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui của phận đời kém may mắn chính là món quà phúc lạc được nhận trong đêm Giáng sinh.

Một mùa Giáng sinh mới lại về trên phố Hà thành. Và tôi tin, ánh sáng diệu kỳ của lòng nhân hậu, sự tử tế ấm áp yêu thương tựa như Hồng ân thiên chúa luôn tỏa sáng khắp nhân gian.

Giáng Sinh Hà Nội 2023: Phố Hàng Mã đã lên đồ rực rỡ sắc màu
Nhộn nhịp thị trường Noel
Mùa Noel ấm áp
Vy Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nghệ sĩ xúc động và tự hào khi được tham gia biểu diễn, diễu hành ngày Đại lễ 30/4

Nghệ sĩ xúc động và tự hào khi được tham gia biểu diễn, diễu hành ngày Đại lễ 30/4

Tham gia diễu hành trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) có khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông gồm 50 nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu,… Ai cũng chung niềm hân hoan, tự hào và biết ơn thế hệ cha ông quyết tâm giành lại nền hòa bình, độc lập cho nước nhà.
Điều ít biết về nữ ca sĩ 9X bất ngờ nổi tiếng từ ca khúc tỷ view dịp Đại lễ 30/4

Điều ít biết về nữ ca sĩ 9X bất ngờ nổi tiếng từ ca khúc tỷ view dịp Đại lễ 30/4

Với sức lan tỏa rộng khắp, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện, nhanh chóng đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến, trở thành hiện tượng âm nhạc trong những ngày lễ lớn của dân tộc.
Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Vì sao Victor Vũ cầu xin khán giả?

Mới đây, trên trang fanpage, đạo diễn Victor Vũ đăng tải bài viết cầu xin khán giả không tiết lộ nội dung phim điện ảnh "Thám tử Kiên: kỳ án không đầu". Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì ủng hộ phim trong suốt thời gian qua.
Thành tích "khủng" của cô gái thay mặt tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại Đại lễ 30/4

Thành tích "khủng" của cô gái thay mặt tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại Đại lễ 30/4

Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam lên khán đài phát biểu là cô gái Huỳnh Mạnh Phương - ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Không chỉ sở hữu giọng nói dõng dạc, truyền cảm và ấn tượng, Huỳnh Mạnh Phương còn đạt được chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng.
Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Trường THPT Việt Đức giành giải Nhất tại Liên hoan các ban nhạc học sinh TP Hà Nội

Liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh TP Hà Nội năm 2025 chính thức khép lại với các giải thưởng xứng đáng dành cho các đội thi. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Chuyên đề, 21 giải Ba, 5 giải Nhì, 2 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt. Trong đó, giải Đặc biệt thuộc về THCS và THPT Olympia.
“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

“Vẽ” lại màu nắng cho cuộc đời

28 tuổi, cô gái trẻ Dương Thanh Hiền phải tạm dừng sự nghiệp giáo viên ở một trường tiểu học song ngữ tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Dù đôi mắt không còn sáng nhưng cô đã “vẽ” lại cuộc đời bằng nhiều gam màu rực rỡ từ nghị lực vượt lên chính mình.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ Thành cổ Quảng Trị

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ Thành cổ Quảng Trị

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 29/4/2025 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.
Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hân hoan đón chào ngày hội non sông

Hà Nội những ngày tháng Tư bừng sáng sắc đỏ quốc kỳ. Những con ngõ nhỏ, góc phố thân thương bỗng đẹp lạ thường bởi rực rỡ cờ hoa đón chào đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát huy tiềm năng văn hóa trên tinh thần giữ gìn bản sắc, đổi mới sáng tạo

Phát huy tiềm năng văn hóa trên tinh thần giữ gìn bản sắc, đổi mới sáng tạo

Hà Nội đang lấy ý kiến cho các dự thảo xây dựng Trung tâm công nghiệp văn hóa và khu phát triển thương mại – văn hóa để triển khai Luật Thủ đô 2024, nhằm tạo điều kiện phát triển Thủ đô. Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND TP, TP sẽ xem xét ban hành 2 nghị quyết này, tạo động lực phát triển Thủ đô trên nền tảng lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động