Thứ ba 23/04/2024 19:41
Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Em bé 10 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau gần 4 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em bé 10 ngày tuổi tên Yagiz và mẹ đã bị mắc kẹt gần 4 ngày (90 tiếng đồng hồ) dưới những tấm bê tông trước khi được đưa ra khỏi đống đổ nát ở thị trấn Samandag, tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Em bé 10 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau gần 4 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát
Yagiz được các nhân viên cứu hộ chăm sóc.

Đoạn phim ấn tượng cho thấy cậu bé Yagiz được các nhân viên y tế cẩn thận nhấc ra khỏi đống đổ nát và quấn trong một chiếc chăn giữ nhiệt, trong khi mẹ của em được đưa lên cáng vì chấn thương cột sống.

Thị trưởng TP Istanbul Ekrem Imamoglu - người trực tiếp tham gia vào cuộc giải cứu - đã ca ngợi những nỗ lực của các nhân viên cứu hộ.

Tổng số người thiệt mạng trong trận động đất mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là "thảm họa thế kỷ", đã lên tới hơn 21.000 người, trong đó có hơn 18.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.000 người ở Syria. Con số này vượt xa con số hơn 18.400 người chết trong trận động đất ngoài khơi Fukushima, Nhật Bản năm 2011, gây ra sóng thần và con số 18.000 người chết trong trận động đất gần Istanbul năm 1999.

Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong tuyệt vọng vẫn đang diễn ra ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với hy vọng tìm được nạn nhân sống sót bên dưới đống đổ nát. Các chuyên gia lo ngại con số thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Cựu sao Newcastle và Chelsea sống sót kỳ diệu trong động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 15.000 người đã thiệt mạng
Thảm họa y tế sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
H.Phương (theo Dailymail)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động