Đường dây nóng báo PL&XH phối hợp với Cục CSHS kịp thời ngăn chặn đường dây buôn người
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCô đã nhắn tin “nhờ sự trợ giúp của người thân”, nhưng vô tác dụng. Thiếu nữ này đã òa khóc khi lực lượng cảnh sát ngăn chặn và giải cứu cô thoát khỏi đường dây của bọn buôn người…
Sau lần gặp bạn trai, hai thiếu nữ mất tích bí ẩn…
Tiến hành xác minh, trước đó, ngày 11-4-2013, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của gia đình hai nạn nhân Trần Thị Loan, SN 1993 và Bùi Thị Thanh, SN 1991, đều trú tại tỉnh Nghệ An về việc hai cô đã bị hai đối tượng khoảng 18, 20 tuổi tóc nhuộm vàng, làm quen trên mạng, sau đó lừa ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, các cô bị một người phụ nữ đưa sang Quảng Đông, Trung Quốc ép làm gái bán dâm. Khi lực lượng CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang lên kế hoạch rà soát, phối hợp với lực lượng CA địa phương dựng lên đặc điểm nhóm đối tượng để triệt phá thì nguồn tin từ PV Đường dây nóng, báo PL&XH cung cấp là một mắt xích quý giá.
Ngay sau đó, các trinh sát của Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự đã cử một tổ công tác trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC45 CA tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, định vị chiếc taxi BKS 29Z – 719... Bước đầu, xác định, chiếc taxi trên của hãng Hà Nội Group có trụ sở điều hành tại tỉnh Bắc Ninh, do anh Nguyễn Trọng Lý điều khiển đang di chuyển trên Quốc lộ 18, hướng Bắc Ninh – Quảng Ninh. Ngay lập tức, các trinh sát của Phòng 6 phối hợp, trao đổi thông tin về Phòng PC45 CA các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh bố trí lực lượng kiểm tra, bắt giữ khi chiếc taxi trên xuất hiện. Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn cho trung tâm điều hành taxi Hà Nội Group chỉ đạo tài xế lái chiếc trên tìm cớ trì hoãn hoặc dừng tại trụ sở CA hoặc trạm CSGT thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra, bắt giữ. Nhưng phải khéo léo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lái xe và những “vị khách” trên xe. Mặt khác, tổ công tác đã cử một tổ xuống làm việc trực tiếp với Phòng PC45 CATP Hà Nội nghiên cứu hồ sơ cũng như đặc điểm mà gia đình hai bị hại Loan và Thanh cung cấp. Theo đó, hai đối tượng đã lừa hai nạn nhân trên có cùng độ tuổi cũng như đặc điểm bên ngoài trùng với hai đối tượng trên chiếc taxi trên.
Ngoài ra, các trinh sát của Phòng 6 đã phối hợp với PC45 CA tỉnh Hải Dương và trực tiếp Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng CA thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã dồn toàn bộ kíp trực lúc đó phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành tuần tra, kiểm soát trên dọc tuyến… Đồng thời, một tổ công tác của Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng PC45 CATP Hà Nội di chuyển hướng Quảng Ninh để chỉ đạo, phối hợp điều tra.

Hai đối tượng Đại và Tuyến tại CQCA.
Chiếc chứng minh thư… “tố cáo” hành vi phạm tội
Khoảng 19g cùng ngày, các trinh sát của Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được thông tin từ dọc tuyến Quốc lộ 18, chiếc xe taxi đã được anh Lý điều khiển rẽ vào một quán ăn thuộc địa bàn phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhanh như cắt, các trinh sát đã áp sát chiếc xe. Lúc này, ba “vị khách” của chiếc taxi BKS 29Z- 719… đang định lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Kiểm tra tại chỗ, ba nam nữ thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong ví của một nam thanh niên có một CMND mang tên Bùi Thị Thanh, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điều trùng hợp, đây chính là CMND của nạn nhân mà lực lượng CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự đang lên kế hoạch giải cứu.
Ngay lập tức, cả ba vị khách này được đưa về trụ sở cảnh sát làm việc. Tại CQCA, hai nam thanh niên được làm rõ là Trịnh Văn Đại, SN 1995, trú tại xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và Bàn Văn Tuyến, SN 1995, trú tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cô gái đi cùng là chị Phạm Thị Lan, SN 1997, quê ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cô gái này là nhân viên bán hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Đại và Tuyến, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn của hai đối tượng này đang định đưa chị Lan ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bán sang bên kia biên giới làm gái bán dâm.
Cũng tại CQCA, bước đầu, hai đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn lên mạng lấy tên ảo rồi tán tỉnh nhiều cô gái trẻ là sinh viên, nhân viên của các quán cà phê, quán hát… Khi “cá đã cắn câu”, chúng dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ các cô gái cho gặp mặt, rồi đưa đi chơi tại các điểm du lịch, mua sắm quần áo. Sau vài lần như thế, khi đã lấy được lòng tin của các cô, chúng rủ các “con mồi” ra TP Móng Cái gặp mẹ hoặc người thân lấy hàng hoặc lấy tiền và dụ các cô ra vùng biên mua sắm. Tin lời, các cô gái đã đi theo và mắc lừa. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng này cũng thừa nhận đã thỏa thuận và đang đưa chị Lan ra TP Móng Cái bán với giá 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng CA còn làm rõ, trước đó, hai đối tượng cũng đã dùng thủ đoạn tương tự, lừa bán chị Loan và chị Thanh với giá 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, chúng tiếp tục “đầu tư” ăn chơi và nhiều cô gái khác đang chuẩn bị là món mồi của nhóm đối tượng này. Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: “Kiểm tra điện thoại của hai đối tượng, lực lượng CA phát hiện ảnh nhiều cô gái trẻ được hai đối tượng này chụp chung. Khai thác, các đối tượng khai nhận đã chụp ảnh các cô gái này nhằm mục đích gửi sang Trung Quốc cho nhóm đối tượng bên đó xem mặt và ngã giá. Chủ yếu những cô gái khoảng 18, 20 tuổi, thậm chí có cô chỉ 16, 17 tuổi…”.
Có mặt tại trụ sở cảnh sát sau khi được lực lượng CA giải cứu, chị Phạm Thị Lan không giấu được xúc động, cho biết, trên đường đi, chị đã thấy có nhiều dấu hiệu bất ổn nên đòi về. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã ép chị phải đi theo và trên đường đi chị nhắn tin cho người thân để cầu cứu. Nhưng tất cả những nỗ lực của chị chưa có kết quả thì đúng lúc đó, lực lượng CA xuất hiện, ngăn chặn và giải cứu thành công. Chị Lan bảo rằng, chị may mắn được lực lượng CA giải cứu kịp thời, không bị bán sang bên kia làm gái bán dâm, chứ không thì không biết cuộc đời chị sẽ ra sao?
Cũng theo Đại tá Phạm Văn Sỹ để thành công, phá gọn vụ án này là sự quyết tâm cao trong công tác phát hiện, phòng chống tội phạm từ người lái xe taxi của hãng Taxi Dầu Khí, cho đến PV Đường dây nóng, báo PL&XH và việc phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như thông báo kịp thời đến các đơn vị địa phương trên tuyến Quốc lộ 18 để kịp thời ngăn chặn, không để nhóm đối tượng tiếp tục gây án. (Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi).
Vụ án đang được Phòng PC45 CATP Hà Nội điều tra, mở rộng.
Phương Tâm
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






