Thứ ba 30/04/2024 05:00

Đức sẽ chi thêm 9 tỷ euro cho quốc phòng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bộ trưởng Bộ Tài chính của Đức Christian Lindner đã công bố kế hoạch tăng mức chi tiêu quốc phòng lên đến 9 tỷ euro từ năm 2028, miễn là nước này có thể giảm mức nợ.
Đức sẽ chi thêm 9 tỷ euro cho quốc phòng
Đức mạnh tay chi tiêu cho quốc phòng. (Ảnh: AP)

Theo thông tin từ truyền thông Đức, ông Lindner cho biết rằng các khoản chi tiêu quốc phòng bổ sung có thể được thực hiện nếu Đức đạt được mức nợ dưới mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU), đó là 60% tổng sản phẩm quốc nội từ mức 63% hiện tại.

Chính phủ Đức đã phải vay một số tiền lớn, khoảng 300 tỷ euro, vào các năm 2020, 2021 và 2022 để đối phó với đại dịch Covid-19 và tình hình xung đột ở Ukraine. Do đó, việc hạn chế vay mới là một biện pháp cần thiết.

Từ năm 2028, Đức sẽ phải trả một khoản nợ hàng năm là 9 tỷ euro và 10,8 tỷ euro từ năm 2031. Ông Lindner cho biết việc này sẽ giúp Đức đạt được mục tiêu của NATO về ngân sách quốc phòng sau khi chương trình đặc biệt dành cho lực lượng vũ trang quốc gia (Bundeswehr) kết thúc.

Sau xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022, Đức đã thiết lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro để mua vũ khí hiện đại và cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của NATO.

Trong khi chuẩn bị ngân sách cho năm 2025 và kế hoạch tài chính đến năm 2028, nước này đang phải đối mặt với một thách thức đặc biệt. Sau năm 2028, quỹ đặc biệt này sẽ cạn kiệt và có thể cần thêm 20 đến 25 tỷ euro hàng năm cho ngân sách quốc phòng, để đáp ứng mục tiêu của NATO.

Chính phủ Đức đã áp dụng chiến lược gia hạn trả nợ trước đó vào năm 2022, bằng cách kết hợp các khoản vay khủng hoảng năm 2020 và 2021 vào một kế hoạch trả nợ mới với thời gian trả là 31 năm, từ năm 2028 đến năm 2058. Điều này giúp Đức thu được lợi nhuận bổ sung hàng năm.

Ấn Độ đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan Ấn Độ đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), hầu hết các khu vực của đất nước này sẽ chứng kiến nhiệt độ vượt quá mức ...

Động đất tại Đài Loan (Trung Quốc): 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 50 người mất tích Động đất tại Đài Loan (Trung Quốc): 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 50 người mất tích

Đài Loan (Trung Quốc) đã chứng kiến một thảm họa động đất kinh hoàng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị ...

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động