Thứ sáu 09/01/2026 15:17

Đan Mạch kêu gọi Mỹ chấm dứt đe dọa sáp nhập Greenland

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có bất kỳ quyền nào trong việc sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt những tuyên bố và động thái mang tính đe dọa đối với một đồng minh thân cận.
Đan Mạch kêu gọi Mỹ chấm dứt đe dọa sáp nhập Greenland
Đan Mạch muốn Mỹ chấm dứt việc đe dọa sáp nhập Greenland.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng liên quan tới các phát ngôn gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Ngày 6/1, trước những tuyên bố mới từ phía Washington, Chính phủ Đan Mạch cùng lãnh đạo Greenland đã chính thức đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm làm rõ quan điểm và tránh những hiểu lầm có thể dẫn tới leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết một cuộc trao đổi trực tiếp với người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ là cần thiết để hai bên “làm rõ những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề Greenland”.

Trên mạng xã hội, bà Vivian Motzfeldt xác nhận Đan Mạch và chính quyền Greenland đã nhiều lần đề xuất một cuộc gặp cấp bộ trưởng với phía Mỹ, song đến nay vẫn chưa thể sắp xếp được. Theo bà Motzfeldt, trong suốt năm 2025, Copenhagen và Nuuk đã liên tục bày tỏ thiện chí đối thoại, nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực từ Washington.

Trước đó, Thủ tướng Mette Frederiksen đã lên tiếng mạnh mẽ, nhấn mạnh Greenland không phải là đối tượng để bất kỳ quốc gia nào “đòi hỏi” hay “sáp nhập”. Bà kêu gọi Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland, đồng thời chấm dứt các phát ngôn gây sức ép với một đồng minh trong NATO.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 6/1 cho biết Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét nhiều phương án liên quan tới Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng quân đội Mỹ, nhằm phục vụ các mục tiêu mà Washington coi là ưu tiên an ninh quốc gia. Trọng tâm của các phương án này được cho là nhằm tăng cường vị thế chiến lược của Mỹ tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực này ngày càng gay gắt.

Tổng thống Trump trước đây đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho các hệ thống tên lửa giữa Nga và Mỹ, đồng thời là khu vực được dự báo sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi các tuyến hàng hải mới ở Bắc Cực dần mở ra do tác động của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tìm cách làm dịu những lo ngại từ phía châu Âu. Theo đó, ông Rubio nói với các nghị sỹ Mỹ rằng các tuyên bố gần đây của chính quyền Washington không đồng nghĩa với việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Greenland. Thay vào đó, mục tiêu của Mỹ là tìm kiếm các phương án hợp tác, trong đó có khả năng mua lại Greenland thông qua các thỏa thuận song phương với Đan Mạch.

Phát biểu này được ông Rubio đưa ra trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5/1, sau khi lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đặt câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có ý định sử dụng hành động quân sự ở Greenland hoặc các khu vực khác hay không.

Cùng ngày, nhiều quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch. Lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo này. Tuyên bố chung được xem là thông điệp rõ ràng thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trước những phát ngôn gây tranh cãi từ phía Mỹ.

Giới phân tích cho rằng căng thẳng xung quanh Greenland phản ánh rõ cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt tại Bắc Cực, nơi các lợi ích về an ninh, tài nguyên và hàng hải đang đan xen mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, việc Đan Mạch kiên quyết bác bỏ ý định sáp nhập của Mỹ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ châu Âu cho thấy vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện song phương, mà đã trở thành một phép thử đối với quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương trong kỷ nguyên cạnh tranh địa chính trị mới.

Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị Ấn Độ hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện: Bước đi mạnh tay giảm ô nhiễm đô thị

Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đang chuẩn bị triển khai một chính sách hỗ trợ đáng chú ý nhằm thúc đẩy quá ...

Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động