Ông Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng Mỹ lên mức cao chưa từng có trong lịch sử
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm 2027 có thể lên tới 1.500 tỷ USD. |
Đề xuất này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận và giới phân tích quốc tế, bởi đây sẽ là mức chi tiêu quân sự cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ lợi ích quốc gia trong bối cảnh thế giới đang bước vào những thời điểm vô cùng bất ổn và nguy hiểm. Theo Tổng thống Mỹ, ngân sách quân sự cho năm 2027 không nên là 1.000 tỷ USD, mà phải là 1.500 tỷ USD để bảo đảm sức mạnh, khả năng răn đe và vị thế toàn cầu của Washington.
Trước đó, trong năm 2025, ông Trump từng khẳng định chính quyền Mỹ đã chuẩn bị một ngân sách quốc phòng ở mức khoảng 1.000 tỷ USD, con số vốn đã gây tranh cãi lớn trong Quốc hội cũng như trong dư luận. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này, cho rằng Mỹ cần xây dựng lại quân đội, đồng thời khẳng định dù rất chú ý đến chi phí, nhưng sức mạnh quân sự là yếu tố không thể thỏa hiệp.
“Về cơ bản, chúng tôi đã phê duyệt một ngân sách vào khoảng 1.000 tỷ USD và chưa ai từng thấy điều gì tương tự. Chúng ta phải xây dựng quân đội và chúng ta phải mạnh mẽ”, ông Trump tuyên bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có mặt tại cuộc gặp nhưng không đưa ra bình luận trực tiếp ngay sau phát biểu của Tổng thống. Tuy nhiên, sau đó, ông Hegseth đã đăng tải trên mạng xã hội X, khẳng định: “Sắp tới ngân sách nghìn tỷ USD đầu tiên cho Bộ Quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tái thiết quân đội của chúng ta, rất nhanh chóng”.
Theo truyền thông Mỹ, những phát biểu của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã gây bất ngờ, bởi dự án ngân sách quốc phòng cho năm 2027 dự kiến sớm nhất cũng phải đến cuối tháng 5 mới được trình bày chính thức. Việc con số 1.500 tỷ USD được đưa ra từ thời điểm này cho thấy định hướng cứng rắn và ưu tiên tuyệt đối của ông Trump đối với lĩnh vực quốc phòng.
Để so sánh, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2024 ở mức 841 tỷ USD, vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách liên bang và vượt xa chi tiêu quân sự của bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nếu đề xuất 1.500 tỷ USD trở thành hiện thực, chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ tăng vọt, làm dấy lên nhiều tranh luận về gánh nặng ngân sách, nợ công, cũng như tác động đến các lĩnh vực chi tiêu xã hội khác.
Giới quan sát cho rằng, kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của ông Trump, coi sức mạnh quân sự là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia và vị thế siêu cường của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, đặc biệt với Trung Quốc và Nga.
Tuy nhiên, đề xuất này chắc chắn sẽ đối mặt với những cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội Mỹ trong thời gian tới, nhất là khi nợ công của nước này đang ở mức rất cao.
| Mỹ tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên “Bộ Quốc phòng”, phục hồi “Bộ Chiến tranh” Người đứng đầu Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ngày 30/9 tuyên bố một cuộc cải tổ sâu rộng trong quân đội ... |
| Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





