Thứ năm 28/03/2024 21:28

Đấu tranh triệt phá các hội nhóm tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khắp các địa phương trên cả nước, liên tục bắt giữ nhiều đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy. Dường như cùng với sự phát triển của MXH, các đối tượng ngày càng kết nối, rủ dê, lôi kéo nhau tham gia theo kiểu băng nhóm... Đây chính là nguồn cơn dẫn đến các tệ nạn xã hội, gây mât an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Khoảng 20 đối tượng “mở tiệc” ma túy và bay lắc tại nhà riêng bị CQCA bắt giữ
Khoảng 20 đối tượng “mở tiệc” ma túy và bay lắc tại nhà riêng bị CQCA bắt giữ

Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng, (thường gọi là Hoàng Mèo), SN 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ CQCA, trước đó qua công tác quản lý địa bàn, CATP Hải Dương phát hiện Hoàng họat đông theo kiểu băng nhóm, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã vào cuộc điều tra, đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra, CQCA nắm được nhà của Hoàng có hệ thống camera giám sát 24/24, xung quanh nhà được gia cố bằng khung inox kiên cố. Hoàng thường xuyên tụ tập nhiều đối tượng ở địa phương khác đến nhà, các đối tượng này phần lớn đều là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ, sẵn sàng chống trả và dùng mọi cách để đối phó với CQCA.

Rạng sáng 15/6, lực lượng CA nắm được thông tin Hoàng đang tổ chức cho gần khoảng 20 đối tượng “mở tiệc” ma túy và bay lắc tại nhà riêng. CATP Hải Dương đã triển khai lực lượng, đột kích bất ngờ, bắt quả tang 16 đối tượng, trong đó có 12 nam, 4 nữ từ độ tuổi 19-48 đến từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và Đồng Nai; thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua kết quả test nhanh, phát hiện 14/16 đối tượng đã dương tính với ma túy.

Tại CQCA, Hoàng luôn tỏ ra ngoan cố, không hợp tác. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, CQCA làm rõ Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại Ketamin, nước vui (Ketamin dạng nước uống) và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ 02 túi Zip, kích thước 2x4cm, bên trong chứa các tinh thể màu trắng.

Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT CATP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng.

Trước đó, ngày 25/6, CA quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ công, phối hợp cùng CA phường Ngọc Thụy và lực lượng nghiệp vụ đã bắt quả tang 44 đối tượng cả nam và nữ đang tụ tập “bay lắc” tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian nắm hình hình và tổ chức kế hoạch đấu tranh, khoảng 0h15 ngày 23/6, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA quận Long Biên phối hợp với CA phường Ngọc Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke 34 (địa chỉ 34 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CA phát hiện trong phòng hát Vip1 có 38 đối tượng nam nữ nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng ngoài lễ tân có 6 đối tượng. Tổ công tác thu giữ trên mặt bàn có 1 đĩa sứ bám dính tinh thể màu trắng, 1 thẻ nhựa cứng và 1 tờ tiền cuộn tròn, trên sàn nhà có 12 viên nén màu xanh nghi vấn là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, CQCA làm rõ, số ma túy do Nguyễn Đức Hiếu, SN 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, mang đến quán hát để chiêu đãi bạn bè trong sinh nhật của Hiếu. Các đối tượng nam nữ có độ tuổi từ 20 tuổi đến 50 tuổi, trú tại nhiều tỉnh, TP. Sơ bộ xác định hơn 30 đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan CA, Nguyễn Đức Hiếu có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 6 đối tượng thuê nhà nghỉ để tổ chức sử dụng ma túy
Bắt tại trận 44 nam nữ đang mở tiệc ma tuý tại cơ sở karaoke
Bắt giữ “Hoàng Mèo” cùng hàng chục đối tượng đang bay lắc tại nhà riêng
Bắt kẻ buôn ma túy trèo lên mái nhà tìm đường tẩu thoát
Gã nghiện giấu "hàng" trong miệng...
"Nữ quái" với độc chiêu "gửi" ma túy bên nhà hàng xóm
Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động