Thứ ba 23/04/2024 15:18

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên án 5 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau nghị án kéo dài, chiều 17/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án vụ án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm. Theo đó, bị cáo Hai bị tuyên án 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên án 5 năm tù
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai tại tòa.

Cùng tội danh trên, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải lĩnh 42 tháng tù. Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Lâm 5 năm tù, cựu Phó Giám đốc Sở Lê Nguyễn Thanh Danh 42 tháng tù. Cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Ngô Hiếu Toàn 30 tháng tù.

Cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đặng Hoài Nhân, cựu Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Phong, cựu Chi cục trưởng Quản lý đất đai Nguyễn Thanh Cho, cựu Phó Chi cục trưởng Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường cùng lĩnh 24 tháng tù. Còn Lê Anh Huy 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo còn lại là ông Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Tài chính) bị phạt 24 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo tòa, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tạo dư luận xấu, gây suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước. Đây là bài học cho các cán bộ, công chức chưa mẫn cán.

Cũng theo HĐXX, toàn bộ bị cáo không có động cơ vụ lợi và không ai được hưởng lợi trong quá trình giao đất trái quy định cho Công ty Tân Việt Phát. Do đó, họ đủ điều kiện được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Về dân sự, tòa sơ thẩm chấp nhận đề nghị của Tân Việt Phát về việc doanh nghiệp tự nguyện nộp khắc phục 45 tỷ đồng, đồng thời HĐXX không buộc 12 bị cáo phải bồi thường.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương bán đấu giá 3 lô đất số 18, 19, 20 (thuộc quỹ đất 2 bên đường ĐT.706B phường Phú Hài, TP Phan Thiết) tổng diện tích hơn 9ha với giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (1,2 triệu đồng/m2) để xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên, sau thông báo 6 lần vẫn không có đơn vị, cá nhân nào tham gia mua đấu giá.

Đầu năm 2016, giá đất ở Bình Thuận, trong đó có 3 lô đất trên, liên tục biến động tăng. Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ban hành quyết định điều chỉnh giá đất của Bình Thuận, trong đó có khu vực 3 lô đất trên là 1,6 triệu đồng/m2.

Theo cáo buộc, ông Hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017, nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định pháp luật.

Các lãnh đạo, cán bộ UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai cùng thực hiện sai phạm trên.

Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 ha trên, Tân Việt Phát phân thành 500 lô và tiếp tục được địa phương cấp 500 sổ đỏ. Cuối cùng, doanh nghiệp chuyển nhượng 475 lô, thu được 50% số tiền bán đất với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.

Giữa năm 2017, khi người dân phản ánh việc giao 3 lô đất giá rẻ cho doanh nghiệp và nghi vấn có sai phạm, ông Nguyễn Ngọc Hai chỉ đạo ông Nguyễn Văn Phong kiểm tra. Song ông Phong không yêu cầu bộ phận chuyên môn làm việc này, mà chỉ đạo Hồ Thị Út soạn công văn để ký gửi chủ tịch tỉnh, khẳng định việc giao đất cho Tân Việt Phát là đúng quy định.

Sai phạm nêu trên của các cựu lãnh đạo tỉnh khiến địa phương không thu hồi kịp thời, để các sở, ngành liên quan và Công ty Tân Việt Phát thực hiện thủ tục giao, cho thuê, gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tân Việt Phát thu gần 500 tỷ đồng để chuyển nhượng các lô đất Tân Việt Phát thu gần 500 tỷ đồng để chuyển nhượng các lô đất
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị 5 - 6 năm tù Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị 5 - 6 năm tù
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền, SN 1995, trú huyện Bình Lục, Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản.
Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thời gian vừa qua, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những đơn vị thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt của tội phạm không gian mạng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở từ quận đến phường và các tổ dân phố; tuyên truyền trực tuyến trên các fanpage Tuổi trẻ Công an quận Tây Hồ, fanpage của các phường, zalo của các tổ dân phố…. Qua đó, nhiều người dân trên địa bàn đã thoát bẫy lừa đảo.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động