Thứ bảy 27/04/2024 13:05

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Hòa giải ở cơ sở không đơn thuần là một phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn mà hiệu quả của công tác này chính là giá trị bền vững đối với việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Duy Sơn - Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 1, xã Đình xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Tổ hòa giải huyện Gia Lâm đạt Giải Ba cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” TP Hà Nội năm 2023.	Ảnh: B. Dương
Tổ hòa giải huyện Gia Lâm đạt Giải Ba cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” TP Hà Nội năm 2023. Ảnh: B. Dương

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hòa giải đối với việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương để ổn định, phát triển kinh tế, ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2014, UBND xã Đình Xuyên đã có kế hoạch phổ biến Luật ở địa phương đến các cán bộ thôn tổ dân phố giao công chức Tư pháp, Văn phòng UBND tham mưu thực hiện; tổ chức các hội nghị để triển khai kế hoạch của UBND xã; triển khai kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở đến đội ngũ cán bộ từ xã đến cơ sở thôn .

Ông Nguyễn Duy Sơn cho biết: “sau các hội nghị UBND xã tổ chức, tại cơ sở thôn chúng tôi sẽ phối hợp với ban mặt trận tổ chức tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên, trong toàn thể Nhân dân về nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở thôn. Hàng năm, tổ trưởng tổ hòa giải đều tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp luật do UBND huyện tổ chức.

Hầu hết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ ở cơ sở đều được phát hiện kịp thời; tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc, tùy theo nội dung và thẩm quyền giải quyết, các tổ hòa giải đã kịp thời giải thích, hướng dẫn, động viên các bên thực hiện theo quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý. Qua đó, tình làng nghĩa xóm được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế phát triển, đời sống của Nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Luật, thôn 1 đã thực hiện hòa giải 32 vụ việc đạt 87%, là tổ hòa giải được lãnh đạo UBND xã Đình xuyên công nhận là “Tổ hòa giải 5 tốt”.

Theo lãnh đạo UBND xã Đình Xuyên, trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Đình Xuyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở; UBND huyện hàng năm đều tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng hòa giải đồng thời tổ chức các cuộc thi, hội thi, xây dựng các tiểu phẩm hòa giải, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, các Luật liên quan đến cán bộ, công chức và Nhân dân tại địa phương.

Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đình Xuyên luôn quan tâm đến công tác hòa giải tại các thôn; thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải; động viên được những người có uy tín tại địa phương, có kiến thức pháp luật tham gia công tác hòa giải ở địa phương đồng thời bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác hòa giải.

Các hòa giải viên nhiệt tình, năng nổ, đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình tại cơ sở, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn phát sinh để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ đầu trong cộng đồng dân cư bằng đàm phán, thương lượng, hòa giải tạo lên nét đẹp văn hóa truyền thống; củng cố mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, khối đoàn kết cộng đồng, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đơn thư vượt cấp.

Ông Nguyễn Đình Quang - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Gia Lâm cho biết, hàng năm công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở luôn được huyện quan tâm, tổ chức định kỳ; 100% tổ hòa giải trên địa bàn huyện được phát miễn phí Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội (Báo Kinh tế & Đô thị). Năm 2023, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện tích cực tham gia cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” cấp huyện và cấp TP, huyện đã đạt Giải Ba cuộc thi.
Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên
Hà Nội khích lệ hoà giải viên cơ sở - những người "vun lửa” hạnh phúc các gia đình
Từ sân khấu Hội thi “Hòa giải viên giỏi” đến kinh nghiệm quý đời thường
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động