Chủ nhật 28/04/2024 13:46

Chế tài xử lý nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp manh động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, nhóm thiếu nên gây ra hàng loạt vụ cướp manh động ở TP Hà Nội đều dưới 18 tuổi nên sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội.
Chân dung 6 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản ở Hà Nội cùng tang vật vụ án và phương tiện gây án
Chân dung 6 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản ở Hà Nội cùng tang vật vụ án và phương tiện gây án. Ảnh: CQCA cung cấp

Liên quan vụ nhóm thiếu niên ở Hà Nội mang dao phóng lợn uy hiếp người đi đường để cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 6 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Phòng CSHS đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị ai là bị hại, người biết thông tin các vụ việc nêu trên cần liên hệ với Phòng CSHS tại số 7 Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc qua số điện thoại 098.330.4879 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Khoảng 2h ngày 14/3, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave không mang BKS tại khu vực đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thì bị một nhóm người điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao đánh, đe dọa, cướp chiếc xe máy trên.

Nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm. Đến ngày 16/3, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị bắt giữ 6 đối tượng gồm: Đ.L.G.V.; P.C.Đ.; C.N.H.T.S.; L.T.T. (cùng SN 2009) và Đ.T.K.; T.G.B. ( cùng SN 2008), cùng trú trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại CQCA, bước đầu các đối tượng khai, ngoài vụ việc nêu trên, còn gây ra 3 vụ cướp khác. Cụ thể, khoảng 3h ngày 2/3, 3 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao, đe dọa 2 thanh niên cướp 1 chiếc xe máy Honda Vision màu vàng không mang BKS tại đầu phố Vọng – Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa;

Khoảng 2h ngày 5/3, tại khu vực đường Giải Phóng, gần cổng Đại học Bách Khoa, 3 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao đe dọa 3 thanh niên cướp 1 xe máy Honda Wave màu đen không mang BKS.

Ngày 15/3, 6 đối tượng điều khiển 3 xe máy mang tuýp sắt hàn dao đến khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông, chặn một xe máy Honda Vision. Nhóm đe dọa, yêu cầu nam thanh niên mở cốp xe và đưa tiền nhưng người này không có tiền mặt nên cả nhóm bỏ đi. Hình ảnh các đối tượng dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại, đưa lên một số trang mạng xã hội.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, những hành vi thể hiện qua clip cho thấy các đối tượng này rất manh động, coi thường pháp luật và đe dọa đến tính mạng của nạn nhân.

Hành vi của nhóm này có thể được xác định là có tổ chức, sử dụng hung khí, gây ra nhiều vụ việc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự nên nhóm cướp nhí này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyên, trong vụ việc này, các đối tượng là người dưới 18 tuổi phạm tội nên có thể được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo đó, hình phạt sẽ bằng 3/4 mức hình phạt đối với những người đã thành niên. Còn những người từ 18 tuổi trở lên sẽ không hạn chế bởi việc áp dụng pháp luật nên sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

"Những thiếu niên này còn có thể phải chịu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo khoản 2 Điều 90, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 với căn cứ người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý được quy định trong Bộ luật Hình sự" - luật sư Nguyên cho hay.

Ngoài ra, bước đầu, đã xác định các đối tượng phạm tội nhiều lần nên có thể có được xác định là phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí, phương tiện, thủ đoạn nguy hiểm, vì vậy nếu bị chứng minh có tội, hình phạt các đối tượng có thể phải đối mặt rất nghiêm khắc.

“Để giảm thiểu những vụ án hình sự mà người phạm tội là người chưa thành niên, ngăn chặn tình trạng trẻ hóa tội phạm thì vấn đề giáo dục cần phải được đẩy mạnh hơn, cần phải tăng cường các biện pháp giáo dục, tăng cường trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ đối với trẻ em. Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa đạo đức cho trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn. Tăng cường giáo dục đạo đức thì mới giảm thiểu được những vụ việc người chưa thành niên phạm tội và hạn chế được những việc đáng tiếc” - luật sư Nguyên kiến nghị.

Cán bộ hải quan đập kính ô tô sau va chạm giao thông: đừng để “cả giận mất khôn”!
Cha dượng đánh đập bé trai 9 tuổi là hành vi côn đồ, tàn độc
Điều khiển ô tô “dính cồn” gây tai nạn chết người: cần tăng nặng hình phạt mới đủ sức răn đe
Một phụ nữ bị cướp giật 1 tỷ đồng: tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản” có gì khác nhau?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động