Thứ năm 25/04/2024 15:07

Cần có chế tài xử lý mạnh tay chính người sử dụng giấy tờ giả

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dù cơ quan chức năng đã nỗ lực dẹp bỏ vấn nạn giấy tờ giả. Nhưng thời gian qua rất nhiều vụ việc làm giả giấy tờ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý. Bởi có cầu thì ắt sẽ có cung nên ngoài xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất làm giả, thì cũng cần có chế tài xử lý mạnh tay cho chính những người sử dụng, để cắt đứt gốc rễ hành vi này.
Đường dây làm giả giấy tờ do Phạm Duy Phong cầm đầu bị bóc gỡ
Đường dây làm giả giấy tờ do Phạm Duy Phong cầm đầu bị bóc gỡ

Ngày 30/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với CA các địa phương triệt phá đường dây làm giả giấy tờ do Phạm Duy Phong, SN 1992, ở Nghệ An, cầm đầu.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQCA đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, từ việc phát hiện nhiều đối tượng sử dụng bằng CĐ, bảng ghi kết quả học tập giả đưa vào hồ sơ nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Hà Nội, để xin thị thực đi lao động tại Cộng hòa Séc, tuy nhiên, hồ sơ của các đối tượng đã bị phát hiện là giả, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra bóc gỡ đường dây do Phạm Duy Phong cầm đầu.

Tại CQCA, Phong khai đã làm trên 1.000 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho nhiều người sử dụng và được hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/4, CA quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng về hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Cụ thể, vào tối 13/3, qua kiểm tra hành chính, lực lượng CA quận Hà Đông phát hiện một nam shipper đang vận chuyển một giấy khám sức khỏe nghi là giả của Cty CP BV Giao thông vận tải (giấy khổ A3, không số, không dán ảnh, có chữ ký bác sĩ khác nhau và dưới mục người kết luận có chữ ký và đóng dấu tròn đỏ).

Từ lời khai của nam shipper, CQĐT đã triệu tập Đỗ Danh Ngọc đến làm việc. Ngọc đã tự nguyện giao nộp 14 phong bì thư, bên trong có 23 giấy khám sức khỏe làm giả. CQCA đã triệu tập Nguyễn Thị Hà đến làm việc và Hà cũng nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên có đơn xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Qua khám xét tại phòng trọ của Đỗ Danh Ngọc, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ các con dấu, cùng nhiều loại giấy khám sức khỏe khác.

Đã khởi tố 31 đối tượng làm giả giấy phép lái xe
Đã khởi tố 31 đối tượng làm giả giấy phép lái xe

CA quận Hà Đông làm rõ, khoảng tháng 10/2021, Đỗ Danh Ngọc và Nguyễn Thị Hà lên mạng xã hội tìm mối đặt làm giả các con dấu tròn, dấu chức danh bác sĩ các loại và đặt mua 9 con dấu tròn đỏ của các BV lớn và các con dấu chức danh, dấu tên các bác sĩ của những BV trên của một người không quen biết, hết tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Sau đó, Ngọc tải các mẫu giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm, giấy ra viện, phiếu thu… của các BV mang đi photocopy nhiều bản. Để thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu, Ngọc tìm cộng tác viên đăng bài tìm kiếm khách trên mạng. Những người đặt mua giấy tờ giả của các đối tượng này chủ yếu qua mạng xã hội, ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Nguy hiểm hơn, ngày 1/4, cơ quan CSĐT, CA TP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng trong vụ làm giả giấy phép lái xe vừa bị triệt phá trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, tỉnh Nam Định… về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu làm rõ, đường dây tội phạm có quy mô này hoạt động qua các trang mạng xã hội, chia thành nhiều nhóm nhỏ và ước tính đã hoạt động hơn 1 năm qua, thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

Về phương thức thủ đoạn hoạt động, các đối tượng thường đăng quảng cáo việc làm bằng lái xe trên mạng internet và qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Giá bằng lái xe máy từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng; giá bằng lái xe ô tô từ 2 triệu đến 6 triệu đồng tùy theo hạng bằng lái xe: A1, A2, B1... Hiện CA TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khi những giấy tờ giả này được lưu hành, sẽ gây ra nhiều vấn đề bất cập cho xã hội, đặc biệt với những người sử dụng bằng lái xe giả, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn có nguy cơ cướp đi tính mạng của người khác. Để dẹp bỏ được vấn nạn này, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà ở chính ý thức của mỗi người dân. Khi vẫn còn thói quen, nhanh tiện mà bất chấp pháp luật để sử dụng giấy tờ giả thì khi đó những đối tượng vẫn còn đất sống. Vì vậy, ngoài các cơ chế xử phạt đối với người sản xuất thì cũng cần có chế tài xử lý mạnh tay chính những người có nhu cầu xử dụng giấy tờ giả.

Cần có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với người yêu cầu công chứng giấy tờ giả
Hà Nội: Truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng
Vấn nạn mua bán giấy tờ giả
Hành vi lập khống giấy tờ, dù giả về nội dung hay hình thức đều đáng lên án
Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động