Thứ hai 10/03/2025 23:21

Bị hại của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: di chứng sau vụ cháy rất nặng nề

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bị hại trong vụ án cho rằng, di chứng của vụ cháy đối với họ rất nặng nề nên mong Hội đồng xét xử (HĐXX) cân nhắc để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.
Bị hại của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: di chứng sau vụ cháy rất nặng nề
Các bị hại trong trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ. Ảnh: Q.A

Chiều 10/3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Sau phần xét hỏi của các bị cáo, HĐXX đã dành thời gian để nghe các bị hại trình bày. Bà Hà Thị Thu Nguyệt (60 tuổi, ở Thái Nguyên) cho biết, cả gia đình con gái bà đều tử vong trong vụ cháy.

Theo lời bà Nguyệt, hôm ấy, 23h, bà cũng vừa chuẩn bị đi ngủ, thì thấy con rể gọi điện nói chung cư đang cháy rất to. Bà hoảng sợ gọi lại cho con gái nhưng không thấy trả lời. Bà tiếp tục gọi lại cho con rể thì con rể bảo khói nhiều lắm, con sắp chết rồi… Vừa kể đến đây, bà Nguyệt lại khóc. Bà cho biết, sáng 10/3, bà cùng chồng đi xe khách xuống dự toà, bà bảo không biết bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau này. Giờ chỉ mong toà xét xử theo pháp luật.

Tại tòa, chị Lê Thị Thời, ở phòng 901, cư dân của toà nhà, nạn nhân vụ cháy cho biết, chị và con chị đã thoát nạn trong vụ cháy vì đã nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6. Chị cho biết, từ cú nhảy đó, chị gãy xương chậu, gãy xương cột sống, cánh tay phải gãy làm 3 đoạn, gãy 3 xương sườn. Chị cũng cho biết, hiện chị đang bị di chứng nặng nề của vụ cháy.

Chị Thời cho rằng, với những người bị di chứng gãy xương như chị có ảnh hưởng rất lớn công việc và thu nhập sau này, do đó, chị thời mong muốn HĐXX cân nhắc để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của chị.

Bị hại của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: di chứng sau vụ cháy rất nặng nề
Bị cáo Nghiêm Quang Minh trả lời tại tòa. Ảnh: Q.A

Chị Tạ Hương Giang, ở căn hộ 205 cho biết, chị bị đổi giọng do ngạt khí. Chị đến sống ở chung cư mini ở Khương Hạ từ năm 2019, căn hộ đó do mẹ chị mua cho. Khi mua căn nhà, bị cáo Nghiêm Quang Minh hứa sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và giấy tờ pháp lý liên quan đến căn hộ. Nhưng sau đó bị cáo Nghiêm Quang Minh đã không thực hiện. Chị Tạ Hương Giang cho biết đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng những gì đã hứa, nhưng bị cáo Nghiêm Quang Minh đã không thực hiện, thậm chí còn thuê người đến đe doạ.

Cũng theo chị Tạ Hương Giang, vì chung cư này không phải chung cư mini theo đúng quy định nên cư dân sinh hoạt tự phát với nhau. Quá trình sinh hoạt, từ năm 2019 từ khi chị Giang về sinh sống thì ban quản trị được thay mỗi năm 1 lần. Chị Giang cho biết, chị đã nhiều lần phản đối cũng như có ý kiến về PCCC, tuy nhiên không được để ý. Cư dân có 1 nhóm trao đổi thông tin chung. Tuy nhiên, trên nhóm chỉ nói về việc tập huấn PCCC chứ không nói đến các phương án PCCC.

Diễn biến mới nhất về quá trình tố tụng vụ cháy “chung cư mini” ở Khương Hạ Diễn biến mới nhất về quá trình tố tụng vụ cháy “chung cư mini” ở Khương Hạ
Xét xử vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội: Chủ chung cư mini thừa nhận, hạn chế về nhận thức pháp luật. Xét xử vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội: Chủ chung cư mini thừa nhận, hạn chế về nhận thức pháp luật.
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động