Chủ nhật 28/04/2024 18:46

Áp thấp nhiệt đới tan dần, mưa lớn trên khắp cả nước

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (26/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Ngày 26/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...
Cảnh báo sạt lở đất ven sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.
Cảnh báo sạt lở đất ven sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Chương

Cụ thể, hồi 7h ngày 26/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3-17,3 độ Vĩ Bắc; 105,9-106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Mưa lớn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng sớm nay (26/9), ở khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/9 đến 7h ngày 26/9 có nơi trên 190mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 216,2mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 236,8mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 190,2mm...

Dự báo, từ nay đến ngày 28/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 450mm.

Từ nay đến ngày 27/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 150mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 8h ngày 25/9 đến 8h ngày 26/9) tại khu vực các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hưng Thi 70,0mm (Hòa Bình), Mỹ Sơn 1.237,2mm (Nghệ An), Hương Trạch 1.336,6mm (Hà Tĩnh), Hóa Thanh 479,4mm (Quảng Bình), Ba Lòng 273,4mm (Quảng Trị), Huế 285,4mm (Thừa Thiên Huế)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn (Hòa Bình); Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy (Thanh Hóa); Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Đô Lương (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong (Quảng Trị); Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc (Quảng Nam); KonPlông, Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy (Kon Tum)...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ
Áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, miền Trung đang mưa lớn Áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, miền Trung đang mưa lớn
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động