Thứ bảy 20/04/2024 22:39

Ảnh

22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong ngày đầu thực hiện 22 chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ vào Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra và yêu cầu nhiều tài xế phải quay đầu xe do không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phòng dịch COVID-19.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Từ 0g ngày 14-7, 22 chốt kiểm soát xét nghiệm nhanh tại các cửa ngõ ra vào TP Hà Nội được thành lập. Từ 6g ngày 14-7, các chốt này bắt đầu hoạt động nhằm thực hiện theo chỉ thị phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND TP Hà Nội.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Mỗi chốt có 11 cán bộ tham gia ứng trực, gồm 2 cán bộ CSGT, 1 cảnh sát cơ động, 2 thanh tra giao thông, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Ghi nhận tại chốt kiểm soát điểm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng liên ngành đã có mặt từ sớm để phổ biến phương án phối hợp.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ôtô cá nhân, xe máy (các địa phương giáp ranh có dịch); đảm bảo an ninh, trật tự.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Đại tá Trần Ngọc Dương (Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội) cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, 22 chốt kiểm soát, xét nghiệm nhanh đã được các lực lượng hoàn thành lắp đặt trong đêm và kích hoạt vào sáng ngày 14-7. Các chốt kiểm soát này không phải để ngăn sông cấm chợ mà là biện pháp hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác phòng dịch COVID-19".
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Phó Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết thêm, lực lượng giao thông được đảm bảo đủ tại các điểm chốt để thực hiện phân luồng giao thông thông suốt, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào thành phố.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Mọi phương tiện vào thành phố đều phải dừng lại để tài xế, hành khách đo thân nhiệt, khai báo y tế; xét nghiệm nhanh COVID-19 những trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Cán bộ y tế đo thân nhiệt và kiểm tra ngẫu nhiên các hành khách, tài xế đi qua chốt kiểm soát.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Tài xế Bùi Văn Tiến (Quảng Xương, Thanh Hoá) lái xe từ Hà Nam vào Hà Nội. Anh được yêu cầu khai báo y tế và đã có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, các cán bộ y tế yêu cầu thực hiện test nhanh nhằm đối chiếu kết quả.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
"Công ty tôi có tổ chức xét nghiệm nhanh cho tài xế trước khi thực hiện các chuyến đi, giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 luôn phải chuẩn bị cùng với các loại giấy tờ xe khác. Bản thân tôi thấy việc lập các chốt kiểm soát này tuy rằng sẽ gây một chút bất tiện nhưng đây là biện pháp cần thiết trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp" - tài xế Tiến chia sẻ thêm.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Tài xế Văn Phú Nhàn (Duy Xuyên, Quảng Nam) lái xe không chở khách đi qua chốt kiểm soát y tế. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế có các giấy tờ liên quan nhưng chưa thực hiện kiểm tra y tế, không có giấy chứng nhận âm tính nên cơ quan chức năng sau khi thực hiện test nhanh đã yêu cầu tài xế quay đầu xe.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, lực lượng chức năng liên tục thực hiện dừng các loại phương tiện để kiểm soát y tế trước khi vào Thành phố.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Các tài xế lái xe đi ra từ 14 vùng dịch được yêu cầu quay đầu xe ngay tại chốt kiểm soát.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Tài xế Phan Văn Lượng (Đồng Nai) lái xe từ vùng có dịch nên không được vào TP Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, tài xế đưa ra giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh COVID-19, không có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả PCR. Tại chốt kiểm soát y tế Pháp Vân - Cầu Giẽ, các cán bộ y tế đã thực hiện tuyên truyền, giải thích lí do cho việc tài xế này không thể vào thành phố.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
"Tôi lái xe Bắc Nam, đi qua nhiều tỉnh thành, các chốt kiểm soát đều chỉ bắt tài xế thực hiện xét nghiệm nhanh. Chúng tôi không biết địa điểm cũng như không có thời gian để đi thực hiện xét nghiệm PCR. Các chốt kiểm soát mà tôi đi qua cũng không hề thông tin về việc giao thông 14 tỉnh thành phố có dịch chỉ cho phép hoạt động trở lại khi có thông báo mới của các cấp có thẩm quyền. Bây giờ ra đến Hà Nội thì phải quay đầu thực sự rất khó khăn, cả xe hàng có nguy cơ phải bỏ hết" - tài xế Phan Văn Lượng chia sẻ thêm.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Được biết, đối với các phương tiện vận tải hành khách từ 14 tỉnh, TP có dịch như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa,... chỉ cho phép hoạt động trở lại khi có thông báo mới của các cấp có thẩm quyền.
22 chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội: Nhiều tài xế Bắc Nam phải quay đầu xe
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chốt kiểm soát phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống đối.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động