Thứ năm 28/03/2024 21:21

Xuân đến bên căn nhà tình thương cho những cảnh đời éo le

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, học sinh lớp 6B, Trường TH-THCS Thanh Phú (thị xã Bình Long, Bình Phước) vừa đón một những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời em khi được tặng nhà Khăn quàng đỏ trong những ngày giáp Tết.
Chỗ ở tạm bợ trước đây của cha con em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo (xã Thanh Phú, TX. Bình Long)
Chỗ ở tạm bợ trước đây của cha con em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long)

Khi biết hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ; Bảo và cha là Nguyễn Quốc Tuấn không có đất ở, phải nương nhờ nhà người thân, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) tỉnh Bình Phước và Thị Đoàn - Hội đồng Đội thị xã Bình Long đã ngay lập tức tìm cách kết nối và vận động những trái tim nhân ái góp sức xây nhà cho hai cha con em Bảo.

Thượng tọa Thích Trung Sơn, Phó Ban kinh tế - tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban từ thiện Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Vân Sơn trao bảng công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo.
Thượng tọa Thích Trung Sơn, Phó Ban kinh tế - tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban từ thiện Phật giáo TP HCM, trụ trì chùa Vân Sơn trao bảng công trình nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo.

Nhận được lời kêu gọi, vận động từ phía Bình Phước, Thượng tọa Thích Trung Sơn, Phó Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban từ thiện Thành hội Phật giáo TP HCM, trụ trì chùa Vân Sơn (Núi Một, Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã nhanh chóng cùng ông Huỳnh Minh Pháp (đại diện Ngân hàng MBBank Chi nhánh Vũng Tàu) và các mạnh thường quân ở Vũng Tàu quyên góp, ủng hộ 80 triệu đồng cùng các phần quà thiết thực, phối hợp với phía Bình Phước xây nhà mới, bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước Trần Quốc Duy (bìa trái) và Phó Ban dân vận Thị ủy Bình Long Trần Phương Nam trao quyết định tặng nhà cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo.
Giám đốc Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước Trần Quốc Duy (bìa trái) và Phó Ban dân vận Thị ủy Bình Long Trần Phương Nam trao quyết định tặng nhà cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo.

Trên mảnh đất do người thân trao tặng, mái ấm mới của cha con em Bảo rộng 51m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, cửa sắt, nền lát gạch bông với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; trong đó, gia đình đối ứng 20 triệu đồng.

“Căn nhà vừa được hoàn thiện và kịp bàn giao để Tết này, cha con em Bảo có thể đón Xuân ấm áp trong tổ ấm mới. Mong rằng ngôi nhà mới này sẽ góp sức để gia đình em Bảo tiếp tục cố gắng vượt qua hoàn cảnh éo le. Thật vui khi những điều tử tế được lan tỏa”, Giám đốc Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước Trần Quốc Duy vui mừng cho biết.

Xuân đến bên căn nhà tình thương cho những cảnh đời éo le

Các đơn vị tài trợ cùng chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm cùng gia đình em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo tại lễ bàn giao nhà Khăn quàng đỏ.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ/đội/nhóm thiện nguyện triển khai hơn 20 hoạt động vì cộng đồng trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, góp phần phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và lan tỏa điều thiện lành.

Theo Bí thư Thị Đoàn Bình Long Nguyễn Thị Luận, tại lễ trao nhà, các đơn vị đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho em Bảo và gia đình, gồm: 1 laptop, giường, tủ, bàn học, quạt, nhu yếu phẩm thiết yếu, bánh quà Tết. Đặc biệt, em Bảo đã được Công ty Bất động sản Anh Thơ (thị xã Bình Long) nhận đỡ đầu với kinh phí 500 nghìn đồng/tháng đến khi học hết lớp 12, tổng trị giá 42 triệu đồng.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo xúc động nói: “Em rất vui vì được tặng nhà để Tết này, cha con em có nhà mới ở. Em cảm ơn các nhà hảo tâm và hứa sẽ luôn cố gắng chăm học.”.

Chiếc laptop được trao tặng cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo sẽ là người bạn thân đồng hành cùng em trong suốt chặng đường học tập sắp tới.
Chiếc laptop được trao tặng cho em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo sẽ là người bạn thân đồng hành cùng em trong suốt chặng đường học tập sắp tới.

Thượng tọa Thích Trung Sơn từ tốn bộc bạch: Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Xuân về của Phật giáo cả nước, việc trao nhà lần này nhằm san sẻ nỗi khó với cha con em Bảo để “không một ai bị bỏ lại phía sau” và mong cuộc sống của gia đình em Bảo sẽ ngày một tốt hơn.

Được biết, đây là căn nhà thứ 2 trong năm 2023 do Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước kết nối, vận động kinh phí xây dựng và trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh này.

Trao ấm áp đến những phận người éo le giữa mùa dịch
Trao nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Tinh Đông
“Xuân ấm yêu thương 7” mang Tết sẻ chia, yêu thương đến với người nghèo
Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động