Thứ hai 08/12/2025 10:27

Xử lý thế nào vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính ở Hà Đông?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, hành vi đập cửa kính xe ô tô khi đỗ trên vỉa hè đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân.
Nhiều ô tô để tại sân chung cư Khu đô thị Văn Quán bị đập vỡ kính (Ảnh: Phạm Công)
Nhiều ô tô để tại sân chung cư khu đô thị Văn Quán bị đập vỡ kính. Ảnh: Phạm Công

Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16/6, rạng sáng 17/6, có hiện tượng nhiều ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, bị kẻ gian đập kính.

Một chủ phương tiện bị đập vỡ kính xe cho biết: “Tôi đi làm về từ chiều 16/6 và để xe tại khu vực dưới sân chung của chung cư. Sáng sớm thì được bảo vệ thông báo kính xe bị đập vỡ. Các ngăn kéo, giấy tờ bị lục lọi, rất may bên trong không có đồ đạc gì giá trị”.

Theo các chủ xe bị đập vỡ kính, khu vực này là sân chung của toà nhà, để xe không mất phí nên việc bị phá hoại tài sản đành phải tự sửa chữa. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan có chức năng sớm điều tra, bắt giữ kẻ xấu để an ninh trong khu vực được đảm bảo.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an ghi nhận có 9 ô tô bị đập kính, và theo nhận định, ý đồ kẻ xấu đập vỡ cửa kính nhiều xe ô tô để trộm cắp tài sản. Toàn bộ các phương tiện đều để ở nơi không có người trông giữ. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông sớm có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và làm việc với bị hại là các chủ xe bị đập kính.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành, hành vi đập phá xe ô tô của người khác sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị xử lý hình sự.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 584, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Ngoài ra, cá nhân có hành vi đập phá xe ô tô của người khác còn bị xử phạt vi phạm hành chính. Khoản 2 Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức…

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Nguyên viện dẫn, tại Điều 584, 585, BLDS 2015 quy định, người nào có hành vi xâm phạm tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại…

Cũng theo luật sư Đinh Thị Nguyên, trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người đập vỡ kính xe ô tô của người khác có thể bị xử lý hình sự theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo đó, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 - dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức; gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng…thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Toàn, SN 1986, ở Hải Phòng, kẻ chọc thủng hàng loạt lốp ô tô tại khu vực Linh Đàm và khởi tố về tội "Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Với tội danh này, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Toàn 30 tháng tù. Hồ Ngọc Toàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ hành vi của bị cáo, đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Nhiều xe ô tô bị đập vỡ kính ở khu đô thị Văn Quán
Hẹn nhau qua mạng xã hội rồi đi đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản
Đập vỡ kính ô tô để đánh ghen: Hành động đánh ghen không phải là cách giữ chồng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng phạm pháp Trịnh Bá Thảo

Bắt đối tượng phạm pháp Trịnh Bá Thảo

Ngày 7/12, Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Bá Thảo (SN 2006), trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.
Khám phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật lúc nửa đêm

Khám phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật lúc nửa đêm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng (trong đó có 1 đối tượng người nước ngoài) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào ngày 3/12/2025.
Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định truy nã đối với hai bị can Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động