Xử lý đối tượng hành hung, cướp tài sản vì cho rằng bị nhìn đểu ra sao?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu tống đạt các quyết định với 2 đối tượng hành hung, cướp tài sản vì cho rằng bị nhìn đểu. Ảnh: CACC |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tường Vũ (SN 2008) và Phan Văn Đạt (SN 2006), cùng trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng về các hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Kết quả điều tra xác định, tối 24/11/2024, Vũ điều khiển xe máy chở Đạt cùng 2 người bạn đi dạo trên đường. Khi đến vòng xoay Nguyễn Thì Hiệu – Lê Đức Thọ, nhóm này gặp 4 thanh niên khác chạy xe máy từ quận Sơn Trà qua cầu Thuận Phước về hướng quận Hải Châu.
Nghĩ rằng nhóm kia nhìn đểu mình, Vũ lập tức tăng ga đuổi theo. Cuộc truy đuổi kết thúc ở cuối dốc cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) khi Vũ đạp vào xe của đối phương khiến cả hai xe ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Vũ và Đạt lao vào hành hung 2 thanh niên, buộc họ phải bỏ xe chạy. Lúc quay lại hiện trường, Vũ phát hiện 1 chiếc điện thoại di động của nạn nhân rơi trên mặt đất nên lấy đi.
Tuy nhiên, lo sợ bị phát hiện, Vũ đã đập nát chiếc điện thoại trước 1 quán nhậu trên đường 3-2 nhằm phi tang. Sau khi tiếp nhận tin báo, CA quận Hải Châu đã vào cuộc, xác minh và có đủ căn cứ để triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận Hải Châu cho biết, trong 2 đối tượng bị khởi tố thì Nguyễn Văn Tường Vũ bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra
Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Điều 168, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, cá nhân có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó được xem là cướp tài sản.
Tội "Cướp tài sản” theo Điều 168, Bộ Luật Hình sự năm 2015 được quy định như sau: người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái phạm nguy hiểm.
Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
Đối tượng phạm tội sẽ bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân trong các trường hợp sau: chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; làm chết người; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, trong vụ án này, các đối tượng có thể còn bị xử lý tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại