Thứ bảy 27/04/2024 04:37

Vụ nổ súng vì ghen tuông ở Bắc Giang: Có dấu hiệu của tội “Giết người”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, đối tượng Dương Đông Hưng đã dùng súng giải quyết mâu thuẫn. Trong trường hợp có đủ căn cứ để xác định đối tượng dùng súng sát hại nạn nhân thì nghi phạm có thể bị khởi tố về tội “Giết người”.
Đối tượng Dương Đông Hưng tại CQCA
Đối tượng Dương Đông Hưng tại CQCA

CA huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Dương Đông Hưng, SN 1984, trú xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế để tiếp tục điều tra về hành vi nổ súng bắn người.

Tại CQCA, đối tượng Hưng khai nhận nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn tình cảm. Đối tượng nghi ngờ nạn nhân Đ.X.Đ., SN 1974, trú xã Tân Trung, huyện Tân Yên có quan hệ tình cảm với vợ mình nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn từ trước đó. Thời gian gần đây, Hưng phát hiện ông Đ. nhắn tin cho vợ mình nên Hưng đã mang theo súng bắn gục “tình địch”.

Khẩu súng Hưng dùng để gây án đang được giám định để xác định rõ loại súng. Về phần nạn nhân Đ. đang tiếp tục được cấp cứu ở bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19h35 tối 18/4, tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, do mâu thuẫn cá nhân, Hưng sử dụng súng bắn ông Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Gây án xong, Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, CA huyện Tân Yên tổ chức lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến 21h cùng ngày, lực lượng CA đã bắt giữ đối tượng Hưng tại nhà riêng của đối tượng.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, CQĐT sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, trưng cầu giám định đối với khẩu súng mà đối tượng sử dụng để xác định khả năng sát thương và xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng có động cơ mục đích giết người hoặc sử dụng hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi có thể dẫn đến chết người, nạn nhân không chết là ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án do được cấp cứu kịp thời, có thể sẽ xử lý hình sự đối tượng về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 2013.

CQĐT sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng và khả năng sát thương của khẩu súng này, đồng thời làm rõ nhận thức chủ quan của đối tượng để đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, làm cơ sở quyết định mức hình phạt phù hợp.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy vì ghen tuông mà đối tượng đã bắn nạn nhân, đây có thể được xem là hành vi có tính chất côn đồ. Vì vậy, nếu bị chứng minh có tội, đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 123, BLHS.

Theo luật sư Nguyên, câu chuyện vợ của đối tượng có ngoại tình hay không, diễn biến mâu thuẫn của hai bên như thế nào cũng là tình tiết quan trọng để xác định nguyên nhân phạm tội, là cơ sở để xác định mức độ kích động về mặt tinh thần của đối tượng.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy việc ngoại tình là có thật khiến cho đối tượng bị kích động tinh thần, có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là người bị hại có lỗi một phần. Vấn đề này CQĐT sẽ làm rõ.

"Cho dù nguyên nhân mâu thuẫn là gì chăng nữa, tính chất của vụ việc ở mức độ nào, hành vi của đối tượng cũng sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra, đối tượng còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần", luật sư Nguyên thông tin.

Có dấu hiệu của tội “Giết người”?
Có dấu hiệu “giết người” vụ hai vợ chồng tử vong ở Bắc Giang
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm nhiều tội
Người đàn ông bị chém lìa tay: Dấu hiệu rõ ràng của tội cố ý gây thương tích
Thanh niên ở Bắc Giang bắn trọng thương người khác vì nghi có quan hệ "gian díu mập mờ" với vợ mình
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động