Thứ bảy 27/04/2024 09:02

Người đàn ông bị chém lìa tay: Dấu hiệu rõ ràng của tội cố ý gây thương tích

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho biết, hành vi của các đối tượng chém lìa tay người đàn ông là cực kỳ mạnh động, côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm tới cùng nên sẽ khó thoát trách nhiệm hình sự.
Hiện trường vụ việc người đàn ông bị chém lìa cánh tay: Ảnh từ clip
Hiện trường vụ việc người đàn ông bị chém lìa cánh tay. Ảnh từ clip

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh một nhóm người cầm hung khí truy sát một người đàn ông cầm xẻng. Hậu quả người đàn ông cầm xẻng bị chém đứt lìa cánh tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/4, tại ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức. Theo clip, vào khoảng thời gian trên, một nhóm khoảng 4 người ăn mặc kín mít, cầm theo vật giống dao đến địa điểm trên và xô xát với một người đàn ông khác cầm xẻng.

Khi người đàn ông cầm xẻng lùi lại và bị ngã, 4 người trong nhóm còn lại xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay. Sau đó, nhóm 4 người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch UBND xã La Phù đã xác nhận sự việc trên và cho biết, người bị chém lìa tay là ông N.H.M., trú tại thôn Độc Lập, xã La Phù.

Trong khi đó, bà N.T.H., vợ ông M. cho biết, ông M. đang được điều trị tại Bệnh viện 108. Các bác sĩ đã tiến hành nối cánh tay cho ông M., tuy nhiên, cơ hội để tay hoạt động lại bình thường chỉ khoảng 15 đến 30%.

Bà H. cũng cho hay, trước đó vào đêm 2/4, đã có khoảng 20 đối tượng cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy đến đập cửa tìm chồng mình. Thấy vậy, bà H., khóa trái cửa không cho chồng ra ngoài nên các đối tượng đã rời đi. Đến chiều ngày hôm sau, các đối tượng lại tìm đến và xảy ra sự việc.

"Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các đối tượng và xử lý nghiêm hành vi chém lìa cánh tay của chồng tôi" - bà H. nói.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của các đối tượng là cực kỳ mạnh động, côn đồ, liều lĩnh, cố ý thực hiện tội phạm tới cùng.

Hành vi này gây ảnh hướng xấu tới dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang và bức xúc, vì vậy cơ quan chức năng có thể sớm khởi tố vụ án để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CQĐT sẽ khám nghiệm hiện trường, giám định thương tích nạn nhân, lấy lời khai của những người làm chứng và người liên quan, trích xuất camera tại hiện trường, thu thập vật chứng… để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

Theo luật sư Nguyên, pháp luật quy định hành vi đánh nhau nơi công cộng, cố ý xâm phạm sức khỏe và tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi này tùy tính chất, mức độ và hậu quả sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định. Với tính chất vụ việc trên các đối tượng chắc chắn khó thoát trách nhiệm hình sự và phải bồi thường dân sự cho nạn nhân.

“Theo diễn biến của camera an ninh quay lại và hậu quả thương tích của nạn nhân cho thấy rõ hành vi này là hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015. Nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân càng cao, hình phạt đối với các đối tượng sẽ càng nặng” - luật sư Nguyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo vị luật sư, trong vụ việc này, đối tượng cầm đầu sẽ chịu trách nhiệm chính và các đối tượng khác là đồng phạm giúp sức đều bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do đã xâm phạm sức khỏe của nạn nhân theo quy định tại Điều 590, BLDS năm 2015.

Theo quy định hiện hành, nếu thương tật từ 61% trở lên, các nghi phạm sẽ bị xử lý theo điểm d khoản 4 Điều 134, BLHS năm 2015 với mức phạt tù 7 - 14 năm tù. Còn nếu kết quả giám định thương tật của nạn nhân trong khoảng 31 - 60%, nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 3 Điều 134, BLHS 2015 có mức phạt tù 5 - 10 năm tù.

Luật sư cho rằng, CQCA nên nhanh chóng khởi tố vụ án và truy bắt các đối tượng để xử lý. Đối với tội danh này, mức độ thương tật của nạn nhân sẽ là yếu tố quan trọng quyết định tình tiết định khung đối với các nghi phạm.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm nhiều tội
Một người đàn ông bị chém lìa tay ở Hoài Đức, Hà Nội
Lật tẩy hành vi "mờ ám" của 2 người đàn ông tuổi lục tuần lúc trời vừa tối
Kẻ đồi bại "giở trò" với cô giáo mầm non ngay trong trường học
Người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm bị xử lý thế nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động