Thứ bảy 27/04/2024 19:38

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não: những phân tích của luật sư

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não do mâu thuẫn với bạn khi đang chơi bóng rổ, luật sư cho rằng, nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực đấm liên tiếp vào vùng gáy, đầu dẫn tới chấn thượng sọ não nặng sẽ cấu thành tội “Giết người” hoặc "Cố ý gây thương tích".
Hình ảnh nạn nhân nằm điều trị tại Bệnh viện 108.	 Ảnh: Người nhà cung cấp
Hình ảnh nạn nhân nằm điều trị tại Bệnh viện 108. Ảnh: Người nhà cung cấp

Ngày 25/3, CA quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung nhập viện, hôn mê xảy ra trên địa bàn. Vị này cho biết đơn vị đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc và thực hiện các biện pháp điều tra. Do hiện tại, nạn nhân vẫn đang hôn mê, nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp tố tụng khác.

Liên quan đến vụ việc, chị N.T.L (trú tại quận Long Biên, mẹ nạn nhân) cho biết con trai chị là cháu N.H.Đ (học sinh lớp 8) đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Theo trình báo của gia đình, khoảng 14h ngày 17/3, cháu Đ đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Khoảng 16h cùng ngày, chị L nhận tin về việc cháu Đ bị đánh rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên.

Khi gia đình tới, cháu Đ được bác sĩ chẩn đoán tình trạng rất nặng, phải chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị. Qua tìm hiểu ban đầu, chị L được biết cháu Đ chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật xảy ra xích mích với một nam sinh lớp 6. Quá trình bị hành hung, cháu Đ bị đánh nhiều lần vào gáy dẫn tới tình trạng xuất huyết não, hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

Về vụ việc nêu trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, ông đã tiếp xúc với mẹ nạn nhân và tìm hiểu thông tin sự việc. Ông cho biết, theo thông tin mẹ cháu cung cấp, bác sỹ đã thông báo về tình trạng tổn thương của nạn nhân như sau: khi nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, khám ngoài không có dấu vết tổn thương chân, tay, ngực. Phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở rách da, chảy máu, phù nề...

Khám trong não bị chấn thương nặng, xuất huyết dưới màng nhện. Cháu được phẫu thuật 2 lần nhưng do chấn thương sọ não nặng, cháu phải thở máy duy trì sự sống từng ngày. Do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi. Quá trình điều trị cấp cứu, bác sỹ cho biết, cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều. Gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất bị tổn thương nặng nên máu không lưu chuyển lên não và tụ máu đen nên bị chấn thương sọ não. Ngoài ra có những tổn thương khác trên vùng đầu nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy.

Như vậy, theo lý luận định tội danh, nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực đấm liên tiếp vào vùng gáy, đầu dẫn tới chấn thượng sọ não nặng sẽ cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trường hợp, nạn nhân bị lực tác động làm ngã đập đầu xuống nền chấn thương sọ não do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

“Để có căn cứ xác định nguyên nhân chấn thương sọ não cần dựa trên kết quả giám định pháp y của Cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương. Tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ ban đầu, tôi cho rằng, vết thương vùng hố gáy này khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tày mềm gây nên, loại trừ khả năng cháu bị lực tác động rồi ngã va chạm đầu với nền sân Đình dẫn tới chấn thương sọ não” - luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chết não: người bố đứng ngoài, không can ngăn có bị xử lý?
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chết não: bạn bè gấp 1.000 hạc giấy, mong điều kỳ diệu sẽ đến với cậu bé
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não: nghi phạm cao to, học võ
Gia Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Ngày 27/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư tại khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ.
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động