Thứ bảy 20/04/2024 20:21

Vinh danh những gương mặt “vàng” của thể thao Việt Nam 2018

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu cùng với 5 VĐV, 3 HLV ở hạng mục thể thao người khuyết tật xuất sắc đã được vinh danh tại chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” lần thứ 40.    

Sáng 27-3, chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” lần thứ 40 diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức.

vinh danh nhung guong mat vang cua the thao viet nam 2018
"Vinh quang Thể thao Việt Nam” - chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Thể thao Việt Nam trong năm 2018. (Ảnh Mộc Miên)

Các gương mặt được bình chọn đã vượt qua đề cử 56 VĐV, 20 HLV tiêu biểu cùng với 8 VĐV, 5 HLV tại hạng mục thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018.

Chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” lần thứ 40 nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27-3-1946 – 27-3-2019) và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục.

Danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc là những phần thưởng cao quý mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cho các VĐV thi đấu đạt thành tích xuất sắc và các HLV có VĐV thi đấu đạt thành tích cao trong năm được các nhà báo thể thao trên toàn quốc bầu chọn.

vinh danh nhung guong mat vang cua the thao viet nam 2018
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn trao Bằng khen hạng mục thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018.

Tại chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” lần thứ 40, các gương mặt “vàng” thể thao đã được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen và tiền thưởng của Ủy ban Olympic Việt Nam, kỷ niệm chương của BTC.

Năm 2018, thể thao Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như: ASIAD 18, ASIAN Paragames 2018, Olympic trẻ 2018, vòng chung kết U23 châu Á, AFF Cup, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 8,… với nhiều thành tích xuất sắc được ghi nhận ở nhiều môn thể thao khác nhau.

Tại cuộc bầu chọn lần thứ 40, với tấm HCV ASIAD lịch sử, VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo (700 điểm) thắng sát nút cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải (CLB Bóng đá Hà Nội) với 622 điểm trong cuộc đua danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018. VĐV Võ Thanh Tùng (Bơi) chiến thắng áp đảo VĐV người khuyết tật xuất sắc với 385 điểm.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi vinh danh, VĐV Bùi Thị Thu Thảo bày tỏ sự xúc động trước những cống hiến của bản thân được ghi nhận. Qua đó, hứa quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích vang dội trong năm 2019 là bảo vệ HCV vô địch châu Á vào tháng 4 tới tại Qatar, đồng thời bảo vệ HCV SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 này.

Danh sách VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018 gồm:
10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018: Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Nguyễn Quang Hải (Bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Phạm Thị Thảo (Rowing), Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (Điền kinh), Trần Đình Nam (Pencak Silat), Nguyễn Anh Đức (Bóng đá), Trần Đình Trọng (Bóng đá).
5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2018: HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (Điền kinh), Lê Văn Quang (Rowing), Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat), Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi), Trương Minh Sang (Thể dục dụng cụ).
5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018: Võ Thanh Tùng (Bơi), Nguyễn Bình An (Cử tạ); Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Nguyễn Thành Trung (Bơi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Cờ vua).
3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2018: Bùi Thanh Tâm (Bơi), Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ), Bùi Quang Vũ (Cờ vua).
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động